Văn Quyết tự tin cùng tuyển Việt Nam vào chung kết AFF Cup 2018

ANTD.VN - "Chúng tôi không quá quan tâm tới việc có nằm chung bảng với Thái Lan hay không, bởi khi đã đặt mục tiêu vào chung kết có nghĩa là phải vượt qua các đối thủ mạnh", đội trưởng Nguyễn Văn Quyết trả lời phỏng vấn trang web chính thức Giải bóng đá vô địch Đông Nam Á - AFF Cup 2018.

Mới đây trong bài viết đăng tải trên trang web chính thức của Giải bóng đá vô địch Đông Nam Á - affsuzukicup2018.com, ban tổ chức giải đánh giá bóng đá Việt Nam không chỉ tiến bộ ở Đông Nam Á mà còn gặt hái được nhiều thành tựu trên đấu trường châu Á.

"ĐT Việt Nam đặt mục tiêu giành danh hiệu AFF Cup lần thứ hai sau 10 năm chờ đợi. Họ đang may mắn sở hữu một thế hệ cầu thủ có năng khiếu kỹ thuật, pha trộn ấn tượng của tuổi trẻ và kinh nghiệm", bài viết đánh giá và chọn tiền vệ đội trưởng Nguyễn Văn Quyết là nhân vật cho cuộc phỏng vấn.

 Affsuzukicup2018.com đăng tải bài phỏng vấn đội trưởng Văn Quyết

Chia sẻ trên affsuzukicup2018.com, Văn Quyết chia rằng AFF Cup là giải đấu hấp dẫn nhất Đông Nam Á và sau lần vô địch đầu tiên năm 2008, cả người hâm mộ lẫn các cầu thủ Việt Nam đều đang rất kỳ vọng tái lặp thành tích ở giải đấu cuối năm nay. 

"ĐT Việt Nam mới chỉ vô địch giải 1 lần, một con số rất khiêm tốn so với Thái Lan và Singapore. Song chúng tôi luôn cố gắng hết mình trong bất kỳ trò chơi nào và cố gắng thể hiện phong cách chơi của mình. Với tư cách là một cầu thủ, mỗi khi tôi bước vào sân, tôi có niềm tin vào chiến thắng", Văn Quyết nói.

Lễ bốc thăm chia bảng AFF Cup 2018 sẽ diễn ra vào 14h ngày 2-5 tại Indonesia. Theo phân loại hạt giống, ĐT Việt Nam và Thái Lan nằm ở hai bảng khác nhau. 10 đội bóng tốt nhất Đông Nam Á sẽ chia làm 2 bảng, đá hai lượt đi/về theo thể thức sân nhà/sân khách, chọn hai đội nhất, nhì mỗi bảng vào bán kết.

Nhớ về lần để thua Indonesia ở bán kết giải 2 năm trước tại Hà Nội, đội trưởng Văn Quyết cho biết cảm giác hối tiếc đeo bám anh cho tới tận bây giờ: "Đó là trận đấu mà ĐT Việt Nam chơi tốt hơn, xứng đáng với 1 chiến thắng nhưng đó là bóng đá. Mọi thứ đều có thể xảy ra và không ai dám chắc điều gì trước đó".

"Chúng tôi phải học cách chấp nhận thực tế đó và tìm hiểu làm thế nào để đứng lên sau khi thất bại. Tôi hy vọng năm nay rằng ĐT Việt Nam sẽ có thể có được kết quả tốt hơn. Mục tiêu của đội tuyển là vào tới trận chung kết", affsuzukicup2018.com dẫn lời Văn Quyết.

Trước câu hỏi về việc có lo ngại phải sớm đối đầu Thái Lan hay không, Văn Quyết khẳng định: "Chúng tôi không quá lo lắng việc có chung bảng với đương kim vô địch Thái Lan hay không, bởi đã đặt quyết tâm đi đến trận chung kết thì có nghĩa là phải vượt qua những đối thủ mạnh nhất. Tất nhiên, hành trình tới chung kết sẽ không bằng phẳng khi khoảng cách giữa đỉnh và đáy của bóng đá Đông Nam Á đã thu hẹp. Chúng tôi sẽ cố gắng chơi tốt từng trận một".