Văn Quyết sẽ đối đầu đội bóng của nhạc phụ ở V-Leaue 2016

ANTĐ - CLB Hà Nội - đội bóng do ông Nguyễn Giang Đông - bố vợ cầu thủ Nguyễn Văn Quyết làm chủ tịch, vừa giành vé lên chơi V-League 2016. Như vậy từ mùa tới, đây sẽ là đối thủ mà Văn Quyết sẽ cùng Hà Nội T&T phải đánh bại trên con đường tới chức vô địch.

Hơn đối thủ bám sau 6 điểm khi giải hạng Nhất chỉ còn 2 vòng đấu, thế nên ở trận đấu vòng áp chót vào chiều qua 22-8, CLB Hà Nội thong thả cầm hòa TP.HCM để có 27 điểm, giành tấm vé thăng hạng V-League 2016 sớm 1 vòng đấu.

Văn Quyết sẽ đối đầu đội bóng của nhạc phụ ở V-Leaue 2016 ảnh 1

CLB Hà Nội giành vé thăng hạng V-League 2016 sớm 1 vòng đấu

Việc CLB Hà Nội sở hữu tấm vé duy nhất lên chơi giải đấu chuyên nghiệp Việt Nam vào mùa tới là hoàn toàn xứng đáng, đúng với dự đoán trước đó, bởi so về năng lực chuyên môn, tiềm lực kinh tế và đặc biệt là khát khao, đội bóng của Thủ đô vượt trội hơn các đối thủ còn lại (nhiều đội bóng hạng Nhất "sợ" lên V-League vì không đủ kinh phí 35 tỷ đồng/năm theo quy định của BTC).

Như vậy kể từ mùa 2016, bóng đá Hà Nội sẽ lại có 2 đại diện chơi ở giải đấu cao nhất Việt Nam là Hà Nội T&T và Hà Nội. Vài mùa giải qua, sau khi Hòa Phát Hà Nội xin rút và Hà Nội ACB giải thể, bóng đá Thủ đô chỉ còn duy nhất Hà Nội T&T ở V-League.

Văn Quyết sẽ đối đầu đội bóng của nhạc phụ ở V-Leaue 2016 ảnh 2

Ông Nguyễn Giang Đông (cầm micro) trong lễ cưới của con gái với cầu thủ Văn Quyết (thứ 3 từ phải sang)

Một chi tiết khá thú vị khi Chủ tịch CLB Hà Nội- ông Nguyễn Quang Đông- lại chính là bố vợ của cầu thủ Nguyễn Văn Quyết bên phía Hà Nội T&T. 

Ở mùa 2015, cơ hội vô địch của Hà Nội T&T gần như đã hết và giấc mơ sẽ phải tạm gác mùa sau. Trên con đường chinh phục chức vô địch 2016, Văn Quyết cùng đồng đội buộc phải đánh bại các đối thủ, trong đó có CLB Hà Nội của nhạc phụ.

CLB Hà Nội tiền thân là đội bóng của Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Viettel, với thành phần cầu thủ là lứa trẻ của Thể Công từ U19 trở xuống. Năm 2008, đội này vô địch giải hạng Ba. Đến năm 2009, đội giành vị trí thứ 2 tại giải hạng Nhì và lên chơi ở giải hạng Nhất năm 2010.

Kết thúc mùa giải 2010, Công ty Cổ phần Thể thao T&T đã mua lại đội bóng và đổi tên đội bóng thành Câu lạc bộ Hà Nội. Đầu năm 2013, đội được chuyển giao cho công ti nhựa Quang Huy do ông Nguyễn Giang Đông làm chủ tịch.