Vạ miệng, Mourinho thiệt đơn, thiệt kép

ANTĐ - HLV của Chelsea, Jose Mourinho đã bị Liên đoàn bóng đá Anh (FA) trừng phạt nghiêm khắc vì tội chỉ trích trọng tài sau thảm bại 1-3 trước Southampton tại Premier League hồi đầu tháng. 

Những lời nói thiếu kiềm chế khiến Mourinho bị cấm chỉ đạo 1 trận, đồng thời phải nộp phạt 50.000 bảng sau thất bại của Chelsea ngay trên sân nhà trước Southampton vào ngày 3-10.

Jose Mourinho chỉ trích trọng tài trong cuộc họp báo

Với tâm lý căng thẳng sau màn khởi đầu nghèo nàn của Chelsea ở mùa giải năm nay, “Người đặc biệt” tỏ thái độ giận dữ, không ngớt lời chỉ trích trọng tài Robert Madley vì từ chối thưởng một quả phạt đền cho The Blues sau khi thủ môn Maarten Stekelenburg của Southampton đốn ngã tiền đạo Radamel Falcao trong vòng cấm địa.

Theo Mourinho, ở tình huống đó, rõ ràng Stekelenburg đã truy cản trái phép khiến Falcao bị ngã, nhưng trọng tài không những không thổi phạt đền mà còn rút thẻ vàng cảnh cáo cầu thủ người Colombia.

Tình huống khiến Mourinho "cay cú"

“Thành thật mà nói, trọng tài đã không công bằng sau khi từ chối thưởng cho Chelsea một quả phạt 11m”, Mourinho cáo buộc. “Ở thời điểm đó kết quả của trận đấu là 1-1 và mọi thứ sẽ rất khác nếu chúng tôi có được hưởng quả phạt đền.

Trong khi đó, hồ sơ của Ủy ban kỷ luật FA khẳng định, Mourinho thiếu kiềm chế và có những lời nói không phù hợp, vi phạm điều E3.

Chelsea đã bị đẩy xuống vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng Premier League sau 8 vòng đấu. Nhà ĐKVĐ mới chỉ có 2 chiến thắng kể từ lúc mùa giải bắt đầu.