U23 Việt Nam nhận thư khen và 200 triệu đồng từ Bộ trưởng VH-TT&DL

ANTD.VN - Bộ trưởng VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện gửi thư khen cùng 200 triệu đồng thưởng cho thành tích lọt vào tứ kết giải U23 châu Á của U23 Việt Nam. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cũng quyết định thưởng 1,4 tỷ đồng.

Tối 17-1, U23 Việt Nam đã kiên cường cầm hòa U23 Syria 0-0 trong lượt trận cuối cùng bảng D vòng chung kết U23 châu Á 2018. Kết quả này cùng với việc U23 Hàn Quốc thắng U23 Australia 3-2 đã giúp thầy trò HLV Park Hang-seo giành vé vào tứ kết với tư cách nhì bảng.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, bóng đá Việt Nam có đại diện lọt vòng tứ kết U23 châu Á.

U23 Việt Nam (áo trắng) có trận đấu kiên cường trước Syria, qua đó giành vé tứ kết

Vài giờ sau trận đấu, ông Nguyễn Ngọc Thiện - Bộ trưởng VH-TT&DL, Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam, đã gửi thư khen thành tích xuất sắc của các thành viên U23 Việt Nam.

"Thật vui mừng khi lần đầu tiên đội tuyển U23 Việt Nam giành vé vào tứ kết tại vòng chung kết U23 châu Á. Trước đó đội cũng có 2 trận đấu đáng khen ngợi trước U23 Hàn Quốc và U23 Australia. Thay mặt lãnh đạo Bộ VH-TT&DL, tôi nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những nỗ lực của các thành viên, mong toàn đội tiếp tục phát huy tinh thần thi đấu quả cảm, đoàn kết, kỷ luật, nỗ lực trong các trận đấu sắp tới, mang lại niềm vui cho người hâm mộ bóng đá nước nhà", trích thư khen của Bộ trưởng VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện.

Cùng với thư khen, Bộ trưởng VH-TT&DL thưởng cho U23 Việt Nam 200 triệu đồng. Cùng với đó, thầy trò HLV Park Hang-seo còn nhận thêm 1,4 tỷ đồng tiền thưởng từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Đây là sự động viên kịp thời, giúp U23 Việt Nam thêm phấn chấn trước khi bước vào trận đấu tứ kết gặp U23 Iraq ngày 20-1 tới.