U23 Việt Nam mất hậu vệ trụ cột ở trận bán kết gặp Qatar

ANTD.VN - Với chấn thương cơ đùi vừa mắc phải, "Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Đông Nam Á 2017" Đoàn Văn Hậu sẽ không thể ra sân cùng U23 Việt Nam trong trận bán kết giải châu Á gặp U23 Qatar.

Đoàn Văn Hậu là trụ cột hàng thủ của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018. Anh được xếp đá chính trong cả 3 trận vòng bảng và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao bên hành lang cánh trái. 

Ở trận đấu với U23 Syria, Văn Hậu có pha cắt bóng đẳng cấp được các thành viên trên trang mạng nổi tiếng Reddit ví như các pha cản phá của ngôi sao người Đức, Philipp Lahm.

Video: Pha cắt bóng giúp Văn Hậu được ví với Philipp Lahm

Thế nhưng đáng tiếc ở buổi tập cuối cùng chuẩn bị cho trận tứ kết gặp U23 Iraq, hậu vệ của CLB Hà Nội bị chấn thương cơ đùi.

Các bác sỹ đội tuyển cho biết nếu cố thi đấu sẽ bị rách cơ, ảnh hưởng nghiêm trọng tới tương lai của hậu vệ trẻ này. Vì vậy, HLV Park Hang-seo đã không sử dụng Văn Hậu trong trận tứ kết và chắc chắn anh cũng sẽ vắng mặt trong trận bán kết gặp U23 Qatar vào chiều 23-1.

Mất Đoàn Văn Hạu (phải) là thiệt thòi lớn cho hàng thủ U23 Việt Nam

Đoàn Văn Hậu sinh 19-4-1999, tại Thái Bình, trưởng thành tại lò đào tạo trẻ Hà Nội và trở thành cầu thủ trẻ nhất thi đấu cho CLB Hà Nội tại V-League 2017.

Ở tuổi 18, Văn Hậu đã có trong tay bộ sưu tập huy chương đồ sộ ở cả cấp độ CLB lẫn đội tuyển trẻ. Ngoài danh hiệu "Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Đông Nam Á", trong năm 2017 Văn Hậu còn lập kỷ lục 4 tháng khoác áo 4 đội tuyển khác nhau của Việt Nam (U19, U20, U23, ĐTQG).