U23 Việt Nam được giao chỉ tiêu vào chung kết SEA Games 28, HLV Miura nói gì?

ANTĐ - Như tin đã đưa, trong phần báo cáo tại Hội nghị BCH Uỷ ban Olympic Việt Nam diễn ra sáng 15/1, Tổng cục TDTT đã giao nhiệm vụ cho U23 Việt Nam phải lọt vào trận chung kết SEA Games 28. Chỉ tiêu này đã khiến các quan chức VFF tỏ ra bối rối nhưng lại không gây nhiều bất ngờ đối với HLV Miura.

HLV Miura không ngại nhận chỉ tiêu dẫn dắt U23 VN lọt vào chung kết SEA Games 28

Trao đổi với PV ANTĐ, HLV Miura nói: “Trong bóng đá tất cả đều phải có tham vọng. Tôi cũng không là ngoại lệ. Mục tiêu của tôi là góp sức nâng tầm cho bóng đá Việt Nam và luôn mong muốn giành được vị trí cao nhất trong các giải đấu. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần phải bám sát với thực tế, cần phải nhìn nhận một cách đúng mức về năng lực của U23 Việt Nam dựa trên thành tích tại các kỳ SEA Games từ trước đến nay. Tôi được biết, lần gần đây nhất U23 Việt Nam lọt vào đến trận chung kết SEA Games là năm 2009. Đó là vấn đề mà chúng ta cần suy nghĩ. Cá nhân tôi thì luôn mong muốn dẫn dắt U23 Việt Nam vượt qua những thành tích trước đây. Vì vậy, đối với tôi, việc đặt chỉ tiêu lọt vào chung kết SEA Games đối với U23 Việt Nam cũng là điều bình thường”.

Ông Miura cũng chia sẻ thêm: “Tôi không cảm thấy quá nhiều áp lực khi được giao nhiệm vụ dẫn dắt cả hai đội tuyển (ĐTQG & U23 QG-PV). AFF Cup vừa rồi là một giải đấu mang lại cho tôi nhiều cảm hứng. Tôi tin rằng SEA Games sắp tới cũng sẽ là như vậy”.

Trước thông tin VFF có ý định cử một người khác dẫn dắt U23 Việt Nam thi đấu tại SEA Games vì thời điểm đó ông Miura phải cùng ĐT Việt Nam tham dự vòng loại World Cup, nhà cầm quân người Nhật từ chối bình luận, vì cho đến thời điểm này ông chưa nhận được bất kỳ thông tin nào từ VFF về việc này.

Trong khi đó, ở một diễn biến mới nhất, đích thân chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đã lên tiếng khẳng định không có chuyện ông Miura bị tước quyền dẫn dắt U23 Việt Nam. Ông Dũng cho rằng những thông tin mà một số tờ báo đưa ra chỉ là suy diễn  và VFF nhận thấy không cần thiết phải đính chính lại.