U23 Việt Nam 0-0 U23 Uzbekistan: Chưa thể hài lòng

ANTĐ - HLV Miura có lẽ vẫn chưa thể hài lòng với các học trò khi hàng thủ tỏ ra bất cẩn ở nhiều tình huống, còn hàng công kém "sắc" trong những cơ hội trước khung thành U23 Uzbekistan, tại trận đấu giao hữu chiều 14-3.

So với trận thắng sít sao U23 Indonesia 5 ngày trước, HLV Miura đã thực hiện tới 6 sự thay đổi ở danh sách ra sân trận gặp U23 Uzbekistan. Đáng chú ý, tiền đạo Công Phượng được tung vào sân ngay từ đầu.

Sau khoảng thời gian đầu chủ động thi đấu chậm để thăm dò đối thủ, 2 đội bắt đầu đẩy cao tốc độ trận đấu ở khoảng giữa hiệp 1. 

U23 Việt Nam 0-0 U23 Uzbekistan: Chưa thể hài lòng ảnh 1

Công Phượng chơi nổi bật suốt trận đấu

Hàng tiền vệ chủ nhà chơi khá tốt khi cầm và chuyền bóng, tạo nhiều cơ hội cho các cầu thủ tuyến trên. Lần lượt Công Phượng, Văn Toàn, Huy Toàn được trao cơ hội song lại dứt điểm thiếu chuẩn xác. 

Pha bóng nguy hiểm đầu tiên của trận đấu thuộc về chủ nhà Việt Nam, khi ở phút 26, Mạnh Hùng thực hiện cú sút phạt kỹ thuật đưa bóng vào góc xa khung thành nhưng thủ thành Akmal đã xuất sắc bay người cản phá, cứu thua cho Uzbekistan.

Khoảng cuối hiệp 1, đội khách vùng lên mạnh mẽ. Ở 2 tình huống phút 28 và 38, thủ môn Minh Long đã phải lao ra cướp bóng ngay trên chân các cầu thủ Uzbekistan để cứu thua đội nhà. Xen giữa 2 tình huống trên là pha phá bóng bất cẩn của thủ quân Quế Ngọc Hải, bóng đập trúng người một cầu thủ Uzbekistan rồi bay vọt xà ngang U23 Việt Nam.

Hai phút trước khi thời gian thi đấu chính thức của hiệp 1 kết thúc, Công Phượng thực hiện cú đá phạt góc đưa bóng xoáy vào khung thành Uzbekistan, may cho đội khách, thủ thành Akmal kịp bay người đấm bóng cứu thua.

U23 Việt Nam 0-0 U23 Uzbekistan: Chưa thể hài lòng ảnh 2

Bước sang hiệp 2, HLV Miura tung Tuấn Anh (thế chỗ Hùng Dũng) vào sân đá cặp với Công Phượng. Thanh Hiền thay Hoài An. Và 6 phút sau đến lượt Phước Thọ vào thay Mạnh Hùng chấn thương. Kịch tính trận đấu tăng lên khi 2 đội tăng cường lên bóng về khung thành đối phương để tìm bàn thắng. 

Phút 63, từ quả đá phạt bên cánh phải của Khasan, tiền đạo Timur bật cao đánh đầu đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Sau khoảng thời gian chơi tốt với nhiều pha cứu thua thành công, thủ môn Minh Long gặp chấn thương ở phút 65, buộc phải nhường chỗ cho Văn Phong.  

Phút 75, từ pha lên bóng ở trung lộ, Công Phượng tung cú dứt điểm cực mạnh từ cự li khoảng 20m. Đáng tiếc bóng lại đi ngay vào vị trí thủ môn Akmal.  Ít phút sau, Uzbekistan đáp trả bằng pha thoát xuống đối mặt với thủ môn của Nikita. May cho Olympic Việt Nam pha sửa bóng vào góc xa của Nikita đã đưa bóng đi chệch cột dọc làm "đứng tim" 2 vạn khán giả chủ nhà có mặt trên sân Thống Nhất. 

Một sai lầm của hàng phòng ngự U23 Việt Nam.  Phút bù giờ thứ 4, thủ môn Văn Phong ra vào không hợp lý và một cầu thủ Uzbekistan đã đưa bóng vào lưới. Tuy nhiên trọng tài xác định đã có việt vị. Kết thúc trận đấu hai đội hòa chung cuộc 0-0. 

Như vậy sau 3 trận giao hữu, thầy trò HLV thắng 2, hòa 1. Tuy nhiên, màn thể hiện của các học trò chắc chắn chưa thể khiến HLV Miura hài lòng. Những sai lầm nơi hàng thủ và đặc biệt là khả năng dứt điểm kém, thường xuyên bỏ lỡ cơ hội của các chân sút là điều mà U23 Việt Nam buộc phải khắc phục, trước khi bước vào vòng loại châu Á khởi tranh ngày 27-3 tới.

Khán giả bức xúc vì có vé nhưng không được vào sân

U23 Việt Nam 0-0 U23 Uzbekistan: Chưa thể hài lòng ảnh 3
Ngàn người có vé, xếp hàng ngay ngắn nhưng không được vào sân


Khoảng 5.000 khán giả đã không thể vào sân Thống Nhất chiều 14-3 để theo dõi trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan, dù có vé trong tay. Nguyên nhân là khoảng 15 phút trước giờ bóng lăn, BTC sân đã đóng kín các cửa ra vào sân. Thời điểm này, các khán đài sân Thống Nhất đã đầy ắp người. Rất nhiều khán giả có vé nhưng không vào được sân đã đứng ngoài la hét, thậm chí chửi rủa. Nhiều người cho rằng BTC đã bán vé quá sức chứa của sân Thống Nhất, đồng thời không kiểm soát vé tốt nên xuất hiện tình trạng một lượng lớn khán giả có vé giả, hoặc không có vé song vẫn được cho vào sân, dẫn đến hàng ngàn người bỏ tiền mua vé thật nhưng không thể vào sân. Tất cả đang chờ câu trả lời từ những người có trách nhiệm.