U23 Thái Lan mang đội hình cực mạnh sang Hà Nội đấu U23 Việt Nam

ANTD.VN - Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) cho biết sẽ mang đội hình mạnh nhất của đội tuyển U23 nước này sang Hà Nội, dự Vòng loại U23 châu Á 2020.

FOX Sports châu Á đưa tin, tại buổi họp có sự góp mặt của các hội đồng HLV quốc gia gồm ĐT Thái Lan và U23 Thái Lan, Chủ tịch FAT Somyot Poompanmoung cho biết sẽ chọn lọc lực lượng mạnh nhất nằm trong độ tuổi U23 sang tham dự Vòng loại U23 châu Á 2020 tại Việt Nam.

Thái Lan chuẩn bị rất kỹ cho VCK U23 châu Á 2020 trên sân nhà

Dù là nước chủ nhà của Vòng chung kết, nhưng theo người đứng đầu FAT, U23 Thái Lan cần phải có được sự chuẩn bị kỹ lưỡng và chu đáo nhất, ngay cả khi họ quyết định tham dự vòng loại chỉ với mục đích cọ xát, tích lũy thêm kinh nghiệm.

Được biết, cũng trong tháng 3 này, ĐTQG Thái Lan còn đá giao hữu tại Trung Quốc trong khuôn khổ China Cup 2019, nhưng các ngôi sao trẻ như Supachai Jaided, Rattakorn Maikami hay Worachit Kanitsribampen đều không lên tuyển, mà nằm trong thành phần đội U23 sang Hà Nội vào cuối tháng này.

Ngày 22-3, U23 Việt Nam sẽ bắt đầu thi đấu bảng K vòng loại U23 châu Á 2020 gặp Brunei. Hai ngày sau đó (24-3), chúng ta sẽ gặp Indonesia, và đối đầu Thái Lan vào ngày 26-3. Tất cả các trận đấu này đều diễn ra vào lúc 19h trên sân Mỹ Đình.

"Với giải U23 châu Á, các vòng đấu loại sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự chuẩn bị của đội trước thềm Olympic. Vì thế, việc lựa chọn những cầu thủ xuất sắc nhất nằm trong độ tuổi U23 là điều cần thiết”, Chủ tịch FAT Somyot Poompanmoung lý giải.

Có thể thấy, Thái Lan nghiêm túc như thế nào đối với kết quả ở vòng loại, dù họ là nước chủ nhà và nghiễm nhiên không cần đặt nặng thành tích vì tấm vé dự VCK. Cùng với sự tiến bộ của Indonesia, đội vừa vô địch giải U22 Đông Nam Á, U23 Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn trên con đường giành vé dự VCK U23 châu Á 2020.