U23 Iraq rút lui, ASIAD 18 không bốc thăm lại

ANTD.VN - Ủy ban Olympic Iraq giữ nguyên quyết định rút đội tuyển U23 nước nhà khỏi ASIAD 18, ngay cả khi Liên đoàn bóng đá Iraq (IFA) lên tiếng phản đối. Trong khi đó, AFC quyết định giữ nguyên hiện trạng các bảng đấu và không bốc thăm lại.

Cách đây ít ngày, bóng đá Iraq trải qua biến cố khi đội tuyển U16 nước này bị loại khỏi vòng chung kết giải U16 khu vực Tây Á vì gian lận tuổi. 

IFA sau đó quyết định rút đội U16 Iraq khỏi giải. Đội tuyển U23 Iraq cũng bị liên đới khi AFC yêu cầu kiểm tra khẩn cấp lý lịch của toàn bộ cầu thủ dưới U23 đăng ký dự ASIAD có hợp lệ hay không.

Bóng đá Iraq đang trải qua biến cố lớn

Trong diễn biến mới nhất, Ủy ban Olympic Iraq quyết định rút đội tuyển U23 nước nhà khỏi ASIAD 18, ngay cả khi Liên đoàn bóng đá Iraq (IFA) lên tiếng phản đối. Lý do họ đưa ra là lo ngại sự cố có thể tiếp tục xảy ra làm ảnh hưởng xấu tới hình ảnh bóng đá Iraq.

Như vậy là bảng C môn bóng đá nam ASIAD 2018 chỉ còn lại 3 đội Trung Quốc, Syria và Timor Leste. Trong khi đó, ở bảng A và E lại có tới 5 đội, dẫn đến sự mất cân bằng và bất hợp lý, khi có đội phải đá 4 trận vòng bảng, còn đội thì chỉ phải đá 2 trận.

Xuất hiện nhiều ý kiến cho rằng cần phải bốc thăm lại môn bóng đá nam, hoặc chuyển 1 đội từ bảng A hay E sang bảng C. Tuy nhiên, BTC ASIAD 2018 và AFC sau khi cân nhắc đã quyết định giữ nguyên kết quả bốc thăm hôm 25-7, bảng C vẫn thi đấu với 3 đội bóng.

Kết quả bốc thăm lại hôm 25-7

6 bảng đấu với 25 đội lúc này sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt, chọn mỗi bảng hai đội nhất và nhì cùng với 4 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất vào vòng knock-out. Môn bóng đá nam ASIAD 18 sẽ khởi tranh từ ngày 10-8 với hai bảng A và E. 

U23 Việt Nam sẽ chơi trận ra quân trước U23 Pakistan vào 16h ngày 14-8. Tiếp đó, thầy trò HLV Park Hang-seo gặp U23 Nepal vào 19h ngày 16-8 trước khi đụng độ U23 Nhật Bản vào 16h ngày 19-8.