U23 Bahrain và SV Hàn Quốc nhận lời đấu với ĐT Việt Nam

ANTĐ - Sau nhiều ngày đôn đáo tìm kiếm “quân xanh” cho ĐT Việt Nam sau sự cố Cúp TP.HCM bị huỷ bỏ, VFF đã nhận được sự đồng ý của hai vị khách mời sang Việt Nam thử tài với thầy trò HLV Toshiya Miura. Đó là ĐT U23 Bahrain và Tuyển SV Hàn Quốc.

U23 Bahrain và SV Hàn Quốc nhận lời đấu với ĐT Việt Nam ảnh 1

Tuyển SV Hàn Quốc (trắng) tái ngộ ĐT Việt Nam trong trận giao hữu đầu tháng 11 tới

Mặc dù chưa phải là những cái tên đủ độ “hot” để kéo khán giả tới sân, nhưng dẫu sao với thực lực của mình, U23 Bahrain và Tuyển SV Hàn Quốc vẫn được đánh giá là thuốc thử chất lượng đối với ĐT Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2014.

Tại Gulf Olympic Cup tổ chức hồi tháng 8/2013, U23 Bahrain đã thi đấu rất ấn tượng khi biến các đối thủ sừng sỏ của châu lục như UAE, Kuwait, Oman và Saudi Arabia lần lượt trở thành bại tướng, qua đó đăng quang ngôi vô địch một cách thuyết phục.

Nếu mang đầy đủ đội hình mạnh nhất, trong đó có những gương mặt đang thi đấu xuất sắc tại giải ngoại hạng Bahrain như Mahamed Ajaj, Abdulla Al Hazaa, Sayed Dhiya, Heslam Nayem, Abdulwahab Ali, Al Malood… ĐT Việt Nam thậm chí khó có thể xem là đối thủ của đội bóng đến từ vùng Vịnh này.

Trong khi đó, Tuyển SV Hàn Quốc đã quá “nhẵn mặt” trên cương vị là khách mời quen thuộc tại các giải giải giao hữu quốc tế do VFF tổ chức. Ở lần gặp gỡ gần đây nhất hồi tháng 3/2014, ĐT Việt Nam khi đó được dẫn dắt bởi HLV Hoàng Văn Phúc đã phải chật vật mới cầm chân được đội bóng sinh viên xứ Kim Chi với tỷ số 0-0.

Nếu không có bất ngờ vào phút chót, trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT U23 Bahrain sẽ diễn ra vào chiều 29/10 trên sân Thống Nhất (TP.HCM). Trận gặp Tuyển SV Hàn Quốc dự kiến được tổ chức vào ngày 4/11 cũng tại sân Thống Nhất. Tuy nhiên, VFF đang cân nhắc sẽ chuyển trận đấu này ra thi đấu tại Hà Nội nhằm giúp ĐT Việt Nam có sự chuẩn bị hợp lý hơn cho 2 trận giao hữu cuối cùng trước thềm AFF Suzuki Cup 2014, gặp Palestine (ngày 9/11) và gặp Malaysia (ngày 16/11) trên sân Mỹ Đình.

U23 Bahrain và SV Hàn Quốc nhận lời đấu với ĐT Việt Nam ảnh 2

HLV Miura sẽ tiếp tục sàng lọc lực lượng để chọn ra 22 cầu thủ tốt nhất tham dự AFF Cup

Hiện tại, thầy trò HLV Miura đã tập trung trở lại ở Bình Dương và sẽ ém quân tập luyện tại đây trong khoảng 10 ngày. Nhà cầm quân người Nhật cho biết, đội tuyển vẫn có nhiều điều cần phải cải thiện, trong đó yếu tố quan trọng nhất là thể lực khi chỉ còn lại khoảng 20 ngày để chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2014. Bên cạnh đó, ông Miura cũng sẽ tập trung rèn kỹ chiến thuật để xây dựng một lối chơi đa dạng hơn nữa cho đội tuyển.

Về quyết định loại Quốc Anh, Vũ Phong, Minh Tâm và triệu tập bổ sung 3 cầu thủ của U23 Việt Nam gồm Thanh Hiền, Minh Tùng, Ngọc Thắng, HLV Miura khẳng định đó là sự lựa chọn đúng bởi ông chỉ quan tâm đến những cầu thủ có phong độ tốt nhất trên sân và đáp ứng các yêu cầu của BHL. Vũ Phong, Quốc Anh, Minh Tâm chưa thể hiện sự nổi bật hơn hẳn các cầu thủ ở cùng vị trí trong chuyến tập huấn tại Nhật Bản, trong khi Thanh Hiền, Minh Tùng, Ngọc Thắng lại thi đấu rất thuyết phục tại Asiad 17.

Nhà cầm quân người Nhật cũng cho biết, 30 cầu thủ được gọi trong đợt tập trung cuối này đều là những cầu thủ tốt nhất. Tuy nhiên, đây là một con số quá nhiều. Do đó, ông sẽ phải chọn lọc thêm nữa nhằm có được đội hình tối ưu nhất cho AFF Suzuki Cup 2014.