U22 Việt Nam ngủ đêm tại sân bay để chờ sang Malaysia dự SEA Games

ANTD.VN - Để di chuyển từ điểm tập huấn tại Hàn Quốc sang Malaysia dự SEA Games 29, thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ phải tốn khá nhiều thời gian với các chặng di chuyển và nghỉ khác nhau.

Theo kế hoạch dự kiến, 16h ngày 9-8, U22 Việt Nam đá tập trận cuối gặp CLB Busan trên sân Trung tâm bóng đá quốc tế Mokpo.

Sau khi kết thúc trận đấu lúc 18h, toàn bộ thành viên đội tuyển có khoảng 2 tiếng để ăn tối và thu xếp hành lý rời địa điểm tập huấn tới sân bay quốc tế Incheon. Việc di chuyển này mất khoảng 5 tiếng (bằng xe buýt).

U22 Việt Nam dự kiến ngủ qua đêm tại sân bay quốc tế Incheon

Có mặt tại sân bay Incheon lúc 1h sáng 10-8, thầy trò HLV Hữu Thắng dự kiến sẽ thuê phòng khách sạn tại sân bay để nghỉ ngơi chờ đến lúc làm thủ tục lên máy bay sang Malaysia lúc 11h.

Incheon là sân bay quốc tế Hàn Quốc được xây dựng phục vụ ASIAD 2014, có quy mô lớn và các dịch vụ chăm sóc rất tốt cho hành khách. 

Khu dịch vụ khách sạn tại sân bay Incheon với phòng ốc đầy đủ tiện nghi

Nếu muốn nghỉ ngơi trong lúc chờ lên máy bay, thầy trò HLV Hữu Thắng có thể tìm đến dịch vụ Transit Hotel & Matina Lounge. Đây là khu khách sạn với các phòng nghỉ giá cả phải chăng và thoải mái. Khách có thể thuê cả ngày hoặc nửa ngày. Phòng nghỉ đầy đủ tiện nghi với tắm nóng lạnh, tivi, wifi...

Cũng ở sân bay, các tuyển thủ có thể tham gia các hoạt động giải trí, mua sắm hay "nạp năng lượng" tại khu ăn uống với thực đơn phong phú với các món ăn Hàn Quốc, Trung Quốc, đạo Hồi, châu Âu...

Sau khoảng 9 tiếng nghỉ ngơi lấy lại sức, U22 Việt Nam sẽ làm thủ tục lên máy bay sang Malaysia lúc 11h và hạ cánh xuống thủ đô Kuala Lumpur lúc 16h (giờ địa phương). Sau đó, thầy trò HLV Hữu Thắng mất thêm khoảng 1 tiếng để di chuyển tới khách sạn do BTC SEA Games bố trí.

Việc luyện tập sẽ bắt đầu trở lại vào sáng 11-8. Sau đó 4 ngày, đội tuyển ra quân gặp U22 Timor Leste.

Vòng bảng SEA Games 29, U22 Việt Nam lần lượt gặp Timor Leste (15h, ngày 15-8, sân Selayang), Cambodia (15h ngày 17-8, sân Shah Alam), Philippines (19h45 ngày 20-8, sân Shah Alam), Indonesia (19h45 ngày 22-8, sân Selayang), Thái Lan (15h ngày 24-8, sân Selayang). Vòng bán kết ngày 26-8 và chung kết ngày 29-8.