"U22 Việt Nam là đối thủ mạnh nhất, song U22 Thái Lan sẽ vô địch SEA Games"

ANTD.VN - Trưa 13-8, phát biểu tại cuộc họp báo trước khi khởi tranh môn bóng đá nam SEA Games 29, Trưởng đoàn U22 Thái Lan Watanya Wongopasi khẳng định quyết tâm đoạt HCV và coi U22 Việt Nam là đối thủ mạnh nhất cần dè chừng.

Có mặt tại buổi họp báo, HLV Nguyễn Hữu Thắng chia sẻ ngắn gọn: "Chúng tôi đã có 10 ngày tập huấn tại Hàn Quốc để chuẩn bị cho SEA Games 2017. Cũng như các HLV khác của 10 đội bóng còn lại, chúng tôi đều có niềm tin và hi vọng muốn lên đỉnh cao nhất tại kỳ SEA Games này. U22 Việt Nam sẽ cố gắng nỗ lực, phấn đấu để cống hiến những trận đấu hay nhất ở kỳ tranh tài này".

HLV Nguyễn Hữu Thắng bày tỏ quyết tâm vô địch SEA Games

Trong khi đó, Trưởng đoàn U22 Thái Lan - bà Watanya Wongopasi tự tin tuyên bố: "Chúng tôi đến Malaysia với quyết tâm và mục tiêu là một lần nữa giành HCV sau khi vô địch tại SEA Games 2015 ở Singapore. Đối với Thái Lan, tất cả các đối thủ đều mạnh. Trong đó, U22 Việt Nam là đối thủ mạnh nhất mà U22 Thái Lan cần phải dè chừng".

HLV trưởng U22 Indonesia Luis Milla bày tỏ sự tôn trọng các đối thủ: "Bóng đá Thái Lan đã vươn tầm châu lục chứ không còn ở khu vực nữa. Nhưng không chỉ U22 Thái Lan mạnh, mà các đội khác cũng vậy. Do đó, chúng tôi chuẩn bị cho từng trận đấu một để thực hiện mục tiêu của mình".

HLV trưởng U22 Campuchia Leonardo Victorino đầy tự tin: "Chúng tôi đến đây với mong muốn giành HCV. Tôi biết chúng tôi lọt vào bảng đấu mạnh với các đối đều rất mạnh như Việt Nam, Thái Lan hay Indonesia. Ai cũng có ước mơ, chúng tôi cũng vậy. Ước mơ chỉ dành cho những người làm việc chăm chỉ. Và các bạn hãy xem chúng tôi sẽ làm được những gì. Khác với nhiều năm trước, chúng muốn làm nên lịch sử tại đây".

Đại diện các đội bóng bảng B tại họp báo trưa 13-8

Trong khi đó, HLV Marlon Maro của U22 Philippines bày tỏ mong muốn cùng các học trò vào bán kết. Mục tiêu này cũng đồng nghĩa, U22 Philippines muốn đánh bại hoặc Thái Lan, hoặc Việ Nam để tranh 1 trong 2 vé đi tiếp của bảng B.

Về phía các đội bảng A, HLV Ong Kim Swee của chủ nhà U22 Malaysia cho biết các đội tuyển đều mong muốn vô địch nên để vào đến trận chung kết là rất gian nan. "Chúng tôi đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng. Tuy nhiên tôi muốn các học trò cần tập trung hơn nữa để có kết quả tốt nhất. Malaysia chưa nghĩ trận bán kết vì các đối thủ cùng bảng đều mạnh", HLV Ong Kim Swee khiêm tốn.

HLV người Đức, Gerd Zeise của U22 Myanmar cho rằng tấm vé bán kết là thách thức lớn: "Tôi nghĩ ở bảng A, U22 Malaysia là đội bóng mạnh nhất. Singapore dù là đội bóng trẻ trung nhưng được tổ chức tốt. Chúng tôi cần phải cố gắng hết sức ở những trận đấu tới".

Đại diện cho U22 Singapore, HLV Richard Francis thừa nhận ngôi đầu bảng là rất khó. Ông nói: "Chúng tôi sẽ cố gắng thể hiện hết khả năng của mình. Myanmar và Malaysia là 2 đội mạnh hơn so với chúng tôi. Các đội khác cũng rất tốt".

Môn bóng đá SEA Games khởi tranh từ ngày mai (14-8) với các trận bảng A. Bảng B ra quân sau đó 1 ngày.

Lịch thi đấu bảng B

Ngày 15-8:

15h00, sân Shah Alam: Indonesia - Thái Lan

15h00, sân Selayang: Việt Nam - Timor Leste

19h45, sân Selayang: Campuchia - Philippines

Ngày 17-8:

15h00, sân Shah Alam: Việt Nam - Campuchia

19h45, sân Shah Alam: Indonesia - Philippines

19h45, sân Selayang: Thái Lan - Timor Leste

Ngày 20-8:

15h00, sân Selayang: Timor Leste - Indonesia

19h45, sân Selayang: Thái Lan - Campuchia

19h45, sân Shah Alam: Philippines - Việt Nam

Ngày 22-8:

15h00, sân Selayang: Philippines - Thái Lan

19h45, sân Selayang: Việt Nam - Indonesia

19h45, sân UM Arena: Campuchia - Timor Leste

Ngày 24-8:

14h00, sân UM Arena: Timor Leste - Philippines

15h00, sân Shah Alam: Indonesia - Campuchia

15h00, sân Selayang: Thái Lan - Việt Nam

Ngày 26-8:

Hai trận bán kết

Ngày 29-8:

15h30: Tranh hạng ba

19h45: Chung kết

(*Giờ thi đấu đã quy đổi sang giờ Hà Nội)