U22 Việt Nam hít thở không khí biển trong ngày đầu tại Hàn Quốc

ANTD.VN - Do trải qua hành trình di chuyển dài và mất sức nên chiều tối nay (1-8), HLV Hữu Thắng chỉ cho học trò tập nhẹ quanh khuôn viên khách sạn.

Sau hành trình hơn 4 tiếng bay, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng có mặt tại sân bay quốc tế Incheon (Hàn Quốc) lúc 9h sáng 1-8 (giờ địa phương, tức 7h sáng giờ Việt Nam).

Sau đó, đội di chuyển 5 tiếng đồng hồ bằng xe buýt tới khách sạn Shinan Beach gần khu tập huấn Mokpo, nơi đóng quân và tập luyện của đội tuyển trong suốt 10 ngày ở Hàn Quốc.

Các tuyển thủ U22 Việt Nam tập thả lỏng quanh khuôn viên khách sạn gần biển

Do vừa trải qua chặng đường dài nên HLV Nguyễn Hữu Thắng quyết định cho các học trò tập nhẹ ngay tại sân tập khách sạn Shinan Beach vào lúc 18h cùng ngày.

Khách sạn nằm cạnh bờ biển, sau lưng tiếp giáp với núi nên có cảnh quan và không khí rất dễ chịu. Sau gần 1 giờ tập thả lỏng, toàn đội đều đã trở lại trạng thái hứng khởi, sẵn sàng cho buổi tập chính thức đầu tiên diễn ra vào sáng mai (2-8) tại sân Trung tâm bóng đá quốc tế Mokpo.

Hình ảnh buổi tập đầu tiên của U22 Việt Nam tại Hàn Quốc (nguồn VFF)