U22 Việt Nam gặp U22 Indonesia: "Rộng cửa" vào bán kết

ANTD.VN - U22 Indonesia và U22 Việt Nam sẽ có 2 ngày chuẩn bị trước thềm trận đấu quyết định ở bảng B SEA Games 30. Đây là trận đấu quan trọng với cả 2 đội bóng. Đội chiến thắng sẽ có cơ hội lớn giành tấm vé đi tiếp. 

Phát biểu trước báo giới, HLV Indra Sjafri cũng khẳng định đội bóng không được phép sai lầm trong trận đấu với U22 Việt Nam. Chiến lược gia này cho biết: “Chúng tôi cần tính toán kỹ lưỡng để làm sao có thể lực sung mãn nhất, khi mà quãng nghỉ là quá ít. Tôi muốn các học trò tập trung vào phát huy sức mạnh của đội bóng và không được phép mắc sai lầm trong trận đấu với U22 Việt Nam. Đây là trận đấu có ý nghĩa quan trọng với U22 Indonesia”.

Đội U22 Indonesia đang thi đấu thành công ở SEA Games 30 khi giành 6 điểm sau chiến thắng với U22 Thái Lan và U22 Singapore. Sau trận gặp U22 Việt Nam, họ chỉ phải đụng độ với các đối thủ yếu là U22 Lào và U22 Brunei. Do đó, chỉ cần không thua U22 Việt Nam, cửa đi tiếp của U22 Indonesia là rất sáng.

Mới đây, ngôi sao Osvaldo Haay đã chia sẻ về tham vọng của U22 Indonesia: “Chúng tôi vẫn còn 3 trận ở bảng đấu nên không được phép chủ quan. Mục tiêu của chúng tôi là giành chiến thắng và Huy chương Vàng SEA Games. Do đó, chúng tôi cần tính toán kỹ lưỡng và tập trung tối đa trong mọi trận đấu”. Trong khi đó sau 2 trận, U22 Việt Nam đang có phong độ ấn tượng nhất giải đấu khi hủy diệt U22 Brunei và U22 Lào. Dù vậy, đây vẫn chưa phải sức mạnh thật sự của đội quân áo đỏ bởi HLV Park Hang-seo đều sử dụng đội hình phụ ở cả 2 trận trên. Trước một U22 Indonesia cũng đang có phong độ cao, HLV Park Hang-seo chắc chắn sẽ chơi tất tay và tung ra sân đội hình mạnh nhất với đầy đủ các nhân tố trụ cột như Trọng Hoàng, Hùng Dũng, Quang Hải, Tiến Linh hay Văn Hậu.

Tuy nhiên, vị chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ không có sự phục vụ của tiền vệ Nguyễn Trọng Hùng và trung vệ Huỳnh Tấn Sinh do dính chấn thương. Nhưng ông Park hoàn toàn có thể yên tâm với chất lượng các các cầu thủ thay thế. U22 Việt Nam là đội được đánh giá cao hơn, bởi thầy trò HLV Park Hang-seo đã đánh bại chính đối thủ này với tỉ số 1-0 tại Vòng loại U23 châu Á 2020 vào tháng 3 vừa qua. Do đó, chỉ cần thi đấu đúng thực lực, 3 điểm sẽ là nhiệm vụ không quá khó khăn với Quang Hải và các đồng đội.