U22 Việt Nam chủ động giấu bài trước U22 Thái Lan

ANTD.VN - HLV Nguyễn Quốc Tuấn chủ động "đóng cửa" với truyền thông ở trận đấu tập với CLB Sài Gòn chiều 12-2, thời điểm giải U22 Đông Nam Á chỉ còn 5 ngày.

15h30 chiều 12-2, đội tuyển U22 Việt Nam có trận đấu tập với CLB Sài Gòn trên sân cỏ nhân tạo trường đại học Tôn Đức Thắng nhằm kiểm nghiệm nhân sự, lối chơi cũng như làm quen với điều kiện thi đấu trên sân cỏ nhân tạo trước khi tham dự giải U22 Đông Nam Á (các trận đấu của giải đều diễn ra trên sân cỏ nhân tạo tại nước bạn Campuchia). 

Theo thông báo của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, đây là trận đấu tập mang tính nội bộ để phục vụ công tác chuyên môn theo yêu cầu của ban huấn luyện đội tuyển. Vì vậy hoạt động tác nghiệp của báo chí bị giới hạn.

HLV Nguyễn Quốc Tuấn muốn "giấu bài" trước giải U22 Đông Nam Á

Cụ thể, phóng viên báo chí chỉ được phép ghi hình, chụp ảnh trong thời gian 2 đội khởi động và làm thủ tục trước trận đấu, sau đó di chuyển ra khỏi phạm vi sân tập khi trận đấu bắt đầu.

Việc "đóng cửa" với báo chí được hiểu là HLV Nguyễn Quốc Tuấn muốn giấu bài trước đối thủ cạnh tranh ngôi đầu bảng A là U22 Thái Lan, cũng như các đối thủ cạnh tranh chức vô địch giải.

Kết thúc trận đấu, HLV Nguyễn Quốc Tuấn sẽ chốt danh sách chính thức 23 tuyển thủ trước khi lên đường sang Campuchia dự giải.

Ở vòng bảng, U22 Việt Nam lần lượt gặp U22 Philippines (15h30 ngày 17-2), Timor Leste (18h30 ngày 19-2) và U22 Thái Lan (15h30 ngày 21-2).

Giải U22 Đông Nam Á là nơi mà U22 Việt Nam đặt mục tiêu phải vào tới trận chung kết và quyết tâm đoạt chức vô địch để tạo động lực cho hai mục tiêu quan trọng kế tiếp trong năm 2019, đó là giành vé dự VCK U23 châu Á 2020 tại vòng loại diễn ra vào tháng 3 và vô địch SEA Games 30 vào tháng 11.

VTV phát sóng toàn bộ 16 trận giải U22 Đông Nam Á

Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng toàn bộ 16 trận giải vô địch bóng đá U22 Đông Nam Á 2019 trên lãnh thổ Việt Nam.

Theo đó, VTV có tất cả các quyền trên nền tảng miễn phí/trả tiền, không độc quyền trên radio, trình chiếu công cộng và highlights. VTV cũng có quyền cấp lại quyền tiếp sóng cho đơn bị thứ 3.