U18 Việt Nam giành á quân giải tứ hùng tại Hong Kong

ANTD.VN - Chia điểm đáng tiếc với chủ nhà Hong Kong (Trung Quốc) ở lượt đấu cuối khiến U18 Việt Nam chỉ có thể giành vị trí thứ nhì giải tứ hùng, xếp sau Myanmar.

Hôm nay 22-4, U18 Việt Nam đá lượt trận cuối giải giao hữu U18 quốc tế gặp chủ nhà Hong Kong (Trung Quốc).

Được đánh giá cao hơn, đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn nhập cuộc rất quyết tâm, liêp tiếp dồn ép và đẩy U18 Hong Kong phải lui về phòng ngự. Tuy nhiên, cũng phải đến phút 55, U18 Việt Nam mới phá vỡ được thế quân bình sau pha lập công của Võ Nguyên Hoàng.

U18 Việt Nam xếp thứ nhì giải giao hữu tứ hùng U18 quốc tế tại Hong Kong

Trong thời gian còn lại, do nôn nóng đẩy cao đội hình nhằm kiếm thêm bàn thắng để cạnh tranh hiệu số bàn thắng bại với U18 Myanmar (thời điểm này đang dẫn trước U18 Singapore 2-1), U18 Việt Nam đã sơ hở trong phòng ngự và bị U18 Hong Kong gỡ hòa 1-1 ở cuối trận.

Hòa 1-1 trước chủ nhà Hong Kong, U18 Việt Nam kết thúc với giải 5 điểm (1 trận thắng, 2 trận hòa), giành ngôi á quân. U18 Myanmar vô địch với 7 điểm. Vị trí thứ ba thuộc về U18 Hong Kong (4 điểm) và xếp cuối là U18 Singapore (0 điểm).

Ngày 23-4, U18 Việt Nam sẽ trở về nước. Đội sẽ tiếp tục có thêm các đợt tập trung, tập huấn khác để hoàn thiện đội hình, lối chơi hướng tới giải vô địch U18 Đông Nam Á 2019 diễn ra vào tháng 8 và vòng loại U19 châu Á 2020.