Tuyển Việt Nam không phải làm khách tại 'chảo lửa' Bung Karno

ANTD.VN - Trước những bất ổn về an ninh tại thủ đô Jakarta những ngày này, Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đã kiến nghị lên AFC cho phép chuyển trận đấu với ĐT Việt Nam về Bali, thay vì tổ chức tại "chảo lửa" Bung Karno 80.000 chỗ ngồi.

PSSI vừa gửi công văn đến AFC và VFF đề nghị chuyển trận Indonesia - Việt Nam thuộc khuôn khổ bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 ngày 15-10 từ thủ đô Jakarta về đảo Bali.

Những cuộc biểu tình của sinh viên đang khiến tình hình an ninh tại Thủ đô Jakarta trở nên phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro

Lý do được PSSI đưa ra là những cuộc biểu tình rầm rộ của lực lượng sinh viên những ngày qua với trung tâm dồn về khu phức hợp Gelora Bung Karno Jakarta Complex khiến vấn đề an ninh hết sức phức tạp và khó lường. 

Do tình hình chính trị và an ninh hiện tại ở các khu vực khác nhau của Indonesia nên nhiều trận đấu của giải VĐQG nước này ũng buộc phải hoãn, mới nhất là trận Semarang với Bali United FC, ban đầu dự kiến tổ chức ngày 4-10 tại sân Moch Soebroto, Magelang.

PSSI dự báo nguy cơ về các cuộc biểu tình lớn này có thể phải kéo dài đến 20-10, thời điểm tân Tổng thống Indonesia nhậm chức.

"Chúng tôi đang cân nhắc, địa điểm tổ chức trận đấu có thể sẽ được chuyển sang sân Kapten I Wayan Dipta tại thành phố Bali", Phó tổng thư ký PSSI Marshal Masita thông tin thêm.

Gần như chắc chắn AFC sẽ chấp thuận đề xuất này, bởi yếu tố an ninh luôn được đặt lên hàng đầu.

"Chảo lửa" Bung Karno xảy ra vụ ẩu đả xuất phát từ cổ động viên quá khích Indonesia nhắm vào cổ động viên Malaysia, ở trận đấu hôm 5-9

Trước đó Indonesia đã đá 2 trận trên sân nhà Bung Karno (thua Malaysia 2-3 và thua Thái Lan 0-3), dẫu vậy, việc phải làm khách tại "chảo lửa" có tới 80.000 cổ động viên chủ nhà luôn tạo áp lực rất lớn cho các đội bóng tại bảng G.

Thậm chí tại trận đấu với Malaysia, sân Bung Karno còn xuất hiện bạo động khi nhóm cổ động viên quá khích ném gạch đá, pháo sáng và hành hung cổ động viên đối phương, trước và trong khi trận đấu diễn ra. Hết trận, toàn bộ thành viên đội tuyển Malaysia phải rời sân bằng xe bọc thép. Hiện AFC vẫn chưa đưa ra án phạt cho sự cố này.

Sân Kapten I Wayan Dipta - nơi dự kiến tổ chức trận Indonesia - Việt Nam ngày 15-10

Về phần mình, tránh được "chảo lửa" Bung Karno có thể xem là tin vui cho ĐT Việt Nam, chưa kể nếu thi đấu tại Bali, toàn đội sẽ dễ dàng hơn trong di chuyển khi có đường bay thẳng từ Hà Nội, thay vì phải di chuyển vào TP.HCM như kế hoạch cũ.

Song ngược lại, kết quả tiền trạm trước đó của VFF xem như phải hủy bỏ và Liên đoàn sẽ phải gấp rút cử đoàn tiền trạm mới tới Bali để xem xét tình trạng chỗ ở, điều kiện ăn uống, đi lại, sân tập... cho thầy trò HLV Park Hang-seo trong thời gian lưu trú tại đây.