Tuyển thủ U23 giúp Hà Nội FC thoát hiểm trước HAGL, tiến vào bán kết Cúp Quốc gia

ANTD.VN - Bàn thắng ở phút 80 của tiền vệ tuyển thủ U23 Việt Nam - Nguyễn Thành Chung đã giúp Hà Nội FC có trận hòa 1-1 trước HAGL tại sân Hàng Đẫy (hòa 3-3 sau hai trận), qua đó tiến vào bán kết Cúp Quốc gia nhờ luật bàn thắng sân khách.

Trong trận đấu này, hai đội đã tiếp tục cống hiến cho người xem 90 phút sống động và hấp dẫn, không hổ danh là một trong những màn đối đầu nóng bỏng nhất của bóng đá quốc nội thời gian qua.

Văn Toàn mở tỉ số cho HAGL

Sau 45 phút đầu tiên nhiều cơ hội nhưng không có bàn thắng nào được ghi, ngay đầu hiệp 2, Văn Toàn đã giúp các vị khách HAGL mở tỉ số. Đó là tình huống tiền đạo này nhận đường chuyền của Rimario, sau đó đối mặt với thủ thành Minh Long và dễ dàng sút tung lưới Hà Nội FC.

Với một thế trận tốt, những tưởng đội bóng phố Núi sẽ giữ được kết quả cho mình. Tuy nhiên, một tuyển thủ U23 Việt Nam khác là Thành Chung đã phá hỏng bữa tiệc của họ.

Phút 80, từ quả phạt góc của đồng đội, Thành Chung đánh đầu ngược làm tung lưới HAGL, gỡ hòa 1-1 cho trận tứ kết lượt về. Đây cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu.

Tuy nhiên, Thành Chung đã tỏa sáng đúng lúc giúp Hà Nội FC thoát hiểm

Như vậy, dù hòa 3-3 sau hai lượt trận, nhưng Hà Nội FC là những người giành vé vào bán kết nhờ ghi được nhiều bàn thắng trên sân khách hơn. Về phần mình, một lần nữa HAGL lại phải ôm hận trước đội bóng Thủ đô ở mùa giải năm nay.

Kết quả các trận tứ kết Cúp Quốc gia 2018