Tuyển Thái Lan thách tuyển Việt Nam chơi đôi công

ANTĐ - Đại diện đội tuyển Thái Lan cho rằng đội bóng của họ không có cách nào khác là sẽ chơi tấn công tổng lực ở trận đấu ngày mai với ĐT Việt Nam, và cũng hy vọng đội chủ nhà sẽ đá sòng phẳng với phong cách tương tự.

Tại buổi họp báo trước trận Việt Nam - Thái Lan ở vòng loại World Cup 2018 vừa kết thúc cách đây ít phút, HLV trưởng Kiatisuk do bận việc ở Đại sứ quán Thái Lan, đã không có mặt mà chịu trách nhiệm phát ngôn của đội bóng xứ Chùa Vàng là trợ lý Kairung Threejagsang.

Là nhân vật được quan tâm đặc biệt, nên sự vắng mặt của HLV Kiatisuk khiến giới truyền thông hụt hẫng ít nhiều. Tuy nhiên, những phát biểu của trợ lý Kairung Threejagsang cũng đã khiến khán phòng "nóng" hơn.

Tuyển Thái Lan thách tuyển Việt Nam chơi đôi công ảnh 1

Trợ lý Kairung Threejagsang (trái) trong buổi họp báo sáng nay 12-10

"Thông thường khi chúng tôi thi đấu ở Đông Nam Á, rất nhiều đội bóng muốn làm được gì đó trước Thái Lan. Chúng tôi luôn nói với các cầu thủ phải giữ được sự tỉnh táo, tự tin và thi đấu hết sức để giành kết quả cao nhất. Tôi xin nhấn mạnh là ĐT Thái Lan không gặp bất cứ áp lực nào trước trận gặp ĐT Việt Nam”, trợ lý Kairung mở đầu đầy tự tin.

Tiếp đó, ông cho rằng trong trận đấu ngày mai trên sân Mỹ Đình, tuyển Thái Lan sẽ chơi tấn công và hy vọng đội chủ nhà sẽ không đá phòng ngự mà cũng chơi đôi công. "Chúng tôi đặt tấn công làm tôn chỉ của mình, dù đối thủ là ai. Hy vọng tuyển Việt Nam cũng sẽ chơi tấn công, để mang tới trận đấu hay, hấp dẫn. Chúng tôi rất mong đội bóng của các bạn sẽ thi đấu đôi công để cống hiến cho người hâm mộ trên sân Mỹ Đình", ông Kairung nói.

Tuyển Thái Lan thách tuyển Việt Nam chơi đôi công ảnh 2

Thủ môn Sinthaweechai

Trong khi đó, thủ môn Sinthaweechai cũng tự tin về khả năng giành chiến thắng của đội nhà, bất chấp việc anh sẽ đối mặt với Lê Công Vinh, chân sút mà thủ môn này đánh giá rất cao.

"Chúng tôi đã được theo dõi trận Việt Nam gặp Iraq. Tôi quan sát rất kỹ bàn thắng của Công Vinh. Đó là đường chuyền nhanh và dứt điểm tinh tế. Tôi đã biết Công Vinh từ lâu. Tôi đánh giá Công Vinh là một tiền đạo rất nguy hiểm trong mọi hoàn cảnh. Trận hoà của Thái Lan trên sân Mỹ Đình năm 2008 dẫn đến việc mất chức vô địch AFF Cup đã là quá khứ. Thái Lan mong muốn gặp lại ĐT Việt Nam là để giành chiến thắng", Sinthaweechai nói.