Tuyển Thái Lan cầu viện 3 trụ cột đang thi đấu tại Nhật Bản

ANTD.VN - Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã thuyết phục được các CLB ở Nhật Bản chấp thuận "nhả" 3 trụ cột Dangda, Bunmathan và Chanathip cho chiến dịch AFF Cup 2018.

Cả ba cầu thủ nói trên đều đang thi đấu tại giải J-League 1 - giải đấu cao nhất tại Nhật Bản. Trung phong Dangda đang đá cho CLB Hiroshima Sanfrecce, hậu vệ Bunmathan chơi cho CLB Vissel Kobe và Chanathip đang là nhạc trưởng của CLB Consodole Sapporo.

Báo chí Thái Lan cho biết, vừa qua FAT đã gửi thư đến ban tổ chức J-League và lãnh đạo 3 CLB chủ quản bày tỏ mong muốn cho phép 3 cầu thủ kể trên được về khoác áo tuyển Thái Lan đá các trận giao hữu chuẩn bị cho AFF Cup 2018. Nguyện vọng này của FAT đã được đáp ứng.

Bộ ba Dangda, Bunmathan và Chanathip giúp tuyển Thái Lan bớt âu lo khi nhìn về mục tiêu bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup 2018

Theo đó, Dangda, Bunmathan và Chanathip sẽ về nước cùng tuyển Thái Lan đá giao hữu hai trận gặp ĐT Hong Kong - Trung Quốc vào ngày 10-10 và ĐT Trinidad& Tobago ngày 14-10, nhằm lắp ráp và chốt đội hình chính thức dự AFF Cup 2018 vào trung tuần tháng 11. Nhiều khả năng bộ ba này sẽ được CLB chủ quản cho phép thi đấu hết AFF Cup 2018 mới phải trở lại Nhật Bản.

Với việc có sự phục vụ của 3 công thần, HLV Milovan Rajevac sẽ nhẹ đầu hơn trong những tính toán nhân sự của mình. Lúc này, ông thầy người Serbia chỉ còn phải tìm ra vị trí thủ môn xứng đáng thay thế đội trưởng Kawin, người đang thi đấu tại Bỉ và vắng mặt vì CLB chủ quản không nhả quân.

Tại AFF Cup 2018, Thái Lan nằm tại bảng B cùng Singapore, Philippines, Indonesia và Timor Leste, đặt mục tiêu bảo vệ thành công chức vô địch.

Sau những thất bại tại Vòng loại World Cup 2018, VCK U23 châu Á và ASIAD vừa qua, bóng đá Thái Lan đang rất khát khao giành chức vô địch AFF Cup 2018 nhằm cứu vãn niềm tin - vốn đang giảm sút mạnh - nơi người hâm mộ, cũng như là bước đệm tốt cho Asian Cup 2019 diễn ra sau giải đấu khu vực 20 ngày.