Tuyển nữ Việt Nam sang Nhật "đổi gió" trước khi tranh tài ASIAD

ANTD.VN - Chuyến tập huấn 10 ngày tại Nhật Bản với 3 trận đấu tập là cữ dượt cuối cùng của thầy trò HLV Mai Đức Chung trước khi chính thức thi đấu ASIAD.

Đêm nay 31-7, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ lên đường sang thành phố Mimasaka (Osaka, Nhật Bản) bắt đầu chuyến tập huấn 10 ngày, chuẩn bị cho Đại hội Thể thao châu Á - ASIAd 2018 diễn ra tại Indonesia vào trung tuần tháng 8 tới.

Trước giờ lên đường, HLV trưởng Mai Đức Chung đã chính thức chốt danh sách 21 tuyển thủ với 3 thủ môn, 7 hậu vệ, 8 tiền vệ và 3 tiền đạo. Trong số này, Than Khoáng Sản là CLB góp nhiều quân số nhất với 7 tuyển thủ, tiếp theo là Hà Nội và Hà Nam (mỗi CLB 5 tuyển thủ) và TP.HCM góp 4 người.

HLV Mai Đức Chung hài lòng với sự chuẩn bị vừa qua cùng tuyển nữ Việt Nam

Đánh giá về kết quả tập luyện trong thời gian đóng quân tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội), HLV Mai Đức Chung hài lòng vì các cầu thủ đã cố gắng hoàn thành giáo án đề ra và tiến bộ từng ngày. "Qua 3 trận đấu giao hữu trong đó có 2 trận đấu với đội tuyển nữ Đài Bắc Trung Hoa, các cầu thủ Việt Nam đã có sự nhuần nhuyễn hơn, các cầu thủ trẻ cũng được vào sân thi đấu, quen dần với lối chơi ở đội tuyển và ngày càng ổn định hơn", ông Chung nói.

Theo vị thuyền trưởng 70 tuổi này, ASIAD là sân chơi lớn đối với tuyển nữ Việt Nam trong thời kỳ trẻ hóa đội hình nhưng toàn đội "không đi du lịch" và không muốn là "kẻ lót đường". "Cho dù VFF không đặt mục tiêu nhưng chúng tôi luôn nỗ lực thi đấu hết mình. Khi tư tưởng không có vướng bận, không chịu áp lực tâm lý lớn, chúng tôi có thể đạt thành tích tốt", ông Chung bày tỏ quyết tâm.

Chuyến tập huấn Nhật Bản không chỉ nâng cao chuyên môn mà còn tăng động lực tinh thần cho các nữ tuyển thủ trước khi chính thức bước vào ASIAD

Việc tập huấn Nhật Bản, ngoài việc nâng cao, hoàn thiện kỹ chiến thuật thông qua 3 trận giao hữu (lần lượt vào các ngày 2, 5 và 7-8) còn là cơ hội để các nữ tuyển thủ "đổi gió", có tinh thần hứng khởi trước khi bước vào giải đấu khó.

Ngày 17-8, tuyển nữ Việt Nam đá trận ra quân và cũng là trận quan trọng nhất vòng bảng ASIAD gặp Thái Lan. Đội được nghỉ 6 ngày trước khi đá trận còn lại gặp Nhật Bản ngày 23-8.

Ở ASIAD, môn bóng đá nữ có 3 bảng (2 bảng 4 đội và 1 bảng 3 đội), đấu vòng tròn một lượt, chọn 2 đội nhất nhì mỗi bảng và 2 đội hạng ba ở bảng 4 đội giành quyền vào tứ kết. Tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng C (3 đội), phải cạnh tranh một trong 2 vé đi tiếp với Nhật Bản và Thái Lan. Nói cách khác, thầy trò HLV Mai Đức Chung buộc phải thắng Thái Lan mới chắc suất đi tiếp.

Kết thúc giai đoạn tập huấn tại Nhật Bản, ngày 11-8, tuyển nữ Việt Nam sẽ quay trở về đóng quân tại TP.HCM 2 ngày trước khi lên đường sang Palembang - Indonesia dự ASIAD 2018 vào ngày 13-8.