Tuyển nữ Việt Nam quyết thắng Myanmar để thảnh thơi gặp Hàn Quốc

ANTD.VN - Nếu đánh bại Myanmar, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ cầm chắc tấm vé vào vòng play-off và lượt cuối vòng bảng gặp chủ nhà Hàn Quốc chỉ còn mang tính thủ tục.

17h hôm nay 6-2, tại Jeju - Hàn Quốc, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ ra quân vòng loại thứ ba môn bóng đá nữ Olympic Tokyo 2020 gặp đối thủ quen thuộc là Myanmar - đội đã để thua Hàn Quốc 0-7 ở lượt trận đầu tiên cách đây ba ngày.

Thầy trò HLV Mai Đức Chung họp chiến thuật sáng 6-2

Xét về lịch sử 16 lần đối đầu, tuyển nữ Việt Nam thắng 14 lần, hòa 1 và chỉ để thua 1 lần. Trong lần gặp gỡ gần nhất, các học trò của HLV Mai Đức Chung đã đánh bại Myanmar 4-0 tại AFF nữ 2019, trước khi vô địch.

Trưởng ban Bóng đá nữ LĐBĐ Việt Nam Phạm Thanh Hùng treo thưởng 500 triệu đồng, nếu thầy trò HLV Mai Đức Chung thắng Myanmar chiều nay.

Còn ở vòng loại Olympic này, tuyển nữ Việt Nam nắm lợi thế khi được nghỉ nhiều hơn và chỉ cần thắng Myanmar (hoặc hòa và sau đó thua Hàn Quốc dưới 7 bàn cách biệt) là sẽ giành quyền đi tiếp.

Trước tính chất quan trọng của trận đấu, sáng nay, HLV Mai Đức Chung cùng toàn đội đã họp chiến thuật, "mổ băng" trận Myanmar - Hàn Quốc để phân tích đối thủ, lên sơ đồ chiến thuật, đấu pháp cho trận đấu chiều cùng ngày.

Tuyển nữ Việt Nam làm quen sân thi đấu Jeju World Cup

Đánh giá về đối thủ Myanmar, HLV Mai Đức Chung cho biết đây là đội bóng có nhiều tiến bộ và được đầu tư mạnh mẽ trong thời gian gần đây. Tuyển nữ Việt Nam cũng không còn quá xa lạ với đối thủ có lối chơi thiên về thể lực, bóng dài và đã gây không ít khó khăn cho các cầu thủ Việt Nam ở những lần đối đầu.

"Chúng tôi vẫn thận trọng trong trận đấu chiều nay bởi đây là đấu trường châu lục, các đối thủ cũng có sự tiến bộ và thi đấu ở đẳng cấp khác. Việt Nam đã nhiều lần giành chiến thắng trước Myanmar nên tôi nghĩ chiều nay các cầu thủ của chúng tôi sẽ tiếp tục chơi tấn công với quyết tâm giành kết quả cao nhất", HLV Mai Đức Chung nói.

Cũng theo chiến lược gia 72 tuổi, tuyển Việt Nam sẽ dồn sức đánh bại Myanmar để sớm giành vé đi tiếp. Nếu điều này thành hiện thực, lượt trận cuối gặp Hàn Quốc ngày 9-2 chỉ còn mang tính thủ tục và thầy trò HLV Mai Đức Chung có thể chủ động điều chỉnh chiến thuật, giữ sức cho vòng play-off.

Việc CHDCND Triều Tiên rút lui mang lại lợi thế cho ba đội còn lại của bảng A, bao gồm Việt Nam. Hai đội nhất, nhì bảng sẽ cùng hai đội nhất, nhì bảng B vào vòng play-off, đá chéo. Hai đội thắng ở play-off sẽ cùng chủ nhà Nhật Bản đại diện châu Á thi đấu Olympic Tokyo vào tháng 7 tới.

"Chúng tôi tự tin đánh bại Myanmar"

Đó là khẳng định của tiền vệ Nguyễn Thị Tuyết Dung trên trang web chính thức Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC). "Sau những thành công của năm 2019, đội tuyển Việt Nam đang có sự tự tin cao. Tất cả đều rất hào hứng và sẵn sàng đấu Myanmar", Tuyết Dung nhấn mạnh. 

Tiền vệ quê Hà Nam đánh giá Myanmar đáng gờm với thể hình tốt, song việc đánh bại đối thủ này 4-0 ở lần gặp mới đây mang lại sự tự tin rất lớn cho tuyển nữ Việt Nam. "Chúng tôi cần phải nắm bắt cơ hội và tập trung vào mục tiêu trước mắt. Điều lo ngại duy nhất hiện nay là sự thiếu vắng nhân tố chủ chốt trong hàng phòng ngự, tuy nhiên chúng tôi sẽ tập trung toàn bộ lực lượng và khắc phục điều đó", Tuyết Dung nói với AFC.