Tuyển nữ Việt Nam đặt quyết tâm giành HCĐ ASIAD

ANTĐ - Sau trận thua 0-3 trước ĐKVĐ thế giới Nhật Bản vào chiều 29-9, HLV Mai Đức Chung vẫn bày tỏ sự hài lòng với màn thể hiện của học trò và cho biết, toàn đội sẽ đặt quyết tâm cao nhất trong trận tranh HCĐ vào chiều 1-10 tới.

Ở lần đầu tiên góp mặt một trận bán kết ASIAD, tuyển nữ Việt Nam phải đối đầu với tuyển nữ Nhật Bản. Không nằm ngoài dự đoán, các cô gái của chúng ta đã phải dừng bước.

Sau 15 phút duy trì được thế trận ngang ngửa trước ĐKVĐ thế giới, tuyển nữ Việt Nam dần bị đối thủ lấn áp. Phút 25, tận dụng sơ sót của hàng thủ Việt Nam, Sakaguchi Mizuho lao vào dứt điểm mở tỷ số cho tuyển Nhật Bản.

Trong khoảng thời gian còn lại của hiệp 1, nhà ĐKVĐ thế giới tiếp tục thể hiện sự vượt trội, bằng những pha uy hiếp trong vòng cấm địa. Tuy nhiên, sự xuất sắc của thủ môn Kiều Trinh đã cứu tuyển nữ Việt Nam khỏi những bàn thua.

Tuyển nữ Việt Nam (áo đỏ) trong trận thua 0-3 trước ĐKVĐ thế giới Nhật Bản

Bước sang hiệp 2, sự xuất sắc của Kiều Trinh không đủ cứu đội khỏi trận thua. Phút 54, trong một pha uy hiếp khung thành tuyển Việt Nam, Kitahara chuyền cho Osafune bật cao đánh đầu chuẩn xác nâng tỉ số lên 2-0 cho Nhật Bản.

20 phút sau, cũng từ một pha phối hợp trên không, Nhật Bản có bàn ấn định tỷ số 3-0 sau pha đánh đầu thành bàn của Sagasawa Yuika.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Mai Đức Chung đã dành những lời khen cho nỗ lực và tinh thần thi đấu kiên cường của học trò, đồng thời khẳng định: "Tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu hết sức có thể ở trận tranh HCĐ tới, bất kể đối thủ của chúng ta được đánh giá mạnh hơn Chúng tôi hy vọng có thể mang về tấm huy chương đầu tiên cho bóng đá Việt Nam ở sân chơi Á vận hội".

Tại trận tranh HCĐ diễn ra vào 15h chiều 1-10 tới, tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp đội thua trong trận bán kết 2 giữa CHDCND Triều Tiên - Hàn Quốc.

 Cua-rơ Nguyễn Thị Thật giành HCB lịch sử
Trong ngày thi đấu hôm nay (29-9), đoàn thể thao Việt Nam có thêm 1 HCB của cua-rơ Nguyễn Thị Thật ở nội dung xe đạp đường trường. Đây là thành tích rất đáng khen ngợi, vượt ngoài dự đoán của BHL, bởi nội dung này, các VĐV Việt Nam không được đánh giá cao. Kết thúc ngày thi đấu thứ 10 của ASIAD 2014, đoàn thể thao Việt Nam đứng thứ 18 với 1 HCV, 8 HCB, 20 HCĐ.

Tuyển nữ Việt Nam đặt quyết tâm giành HCĐ ASIAD ảnh 2
Nguyễn Thị Thật (trái) nhận HCB đua xe đạp đường trường

Trong ngày mai (30-9), mọi sự chú ý đổ dồn vào 2 môn trọng điểm là boxing và điền kinh. Tại đường chạy 200m, Vũ Thị Hương (thành tích tốt nhất 23 giây 27) sẽ thi đấu vòng loại với 23 đối thủ khác vào lúc 17h. Đây cũng là nội dung mà Vũ Thị Hương được đánh giá có khả năng đoạt huy chương.

Còn tại sàn đấu boxing, võ sỹ Lừu Thị Duyên (hạng 57-60kg nữ) sẽ đánh bán kết gặp Junhua (Trung Quốc), trong khi võ sỹ Lê Thị Bằng gặp Hmangte (Ấn Độ) tại bán kết hạng 48-51kg nữ.

Với việc giành quyền chơi bán kết, cả 2 võ sỹ đều chắc chắn mang về tấm HCĐ đầu tiên cho boxing Việt Nam tại sân chơi ASIAD. Tuy nhiên nếu thi đấu tốt, rất có thể đây sẽ là bộ môn mang về tấm HCV thứ 2 cho đoàn Việt Nam ở kỳ đại hội này.