Tuyển nữ muốn tới sân cổ vũ U22 Việt Nam vô địch

ANTD.VN - "Hôm nay chung tôi rất vui và hưng phấn khi HLV Park Hang-seo tới sân động viên. Nếu được ở lại, ngày 10-12 tới, toàn đội sẽ tới sân tiếp lửa cho U22 Việt Nam vô địch", HLV Mai Đức Chung chia sẻ sau trận chung kết thắng Thái Lan.

Tối 8-12, đội tuyển nữ Việt Nam đã chiến đấu quả cảm suốt 120 phút trước "kình địch" Thái Lan và giành chiến thắng sát nút 1-0 nhờ bàn thắng bằng đầu của tiền đạo Hải Yến ở hiệp phụ, qua đó đoạt HCV SEA Games 30.

Thầy trò HLV Mai Đức Chung muốn đến sân cổ vũ U22 Việt Nam vô địch

"Trong tôi lúc này là niềm cảm xúc dâng trào, khi đội tuyển nữ đã giành tấm HCV SEA Games thứ 6 lịch sử. Các cầu thủ hôm nay thi đấu kiên cường, dũng mãnh. Tôi khâm phục tinh thần của bóng đá nữ Việt Nam", HLV Mai Đức Chung chia sẻ tại họp báo sau trận chung kết.

Suốt 120 phút căng thẳng trước người Thái, các nữ tuyển thủ đã thi đấu với tất cả sức lực, nhiều người bị chuột rút, số khác trầy xước, điển hình là trường hợp cầu thủ Chương Thị Kiều rách hẳn một mảng da đùi.

"Tôi với học trò như một người cha, người bác nên khi thấy cháu Kiều bị bong cả mảng da đùi như vậy tôi rất xót. Thậm chí trong lúc nỏng nảy tôi đã quát bác sỹ, vì băng bó vết thương có phần vội vàng để cầu thủ kịp sớm trở lại với trận đấu", ông Chung nói.

Thuyền trưởng đội tuyển nữ Việt Nam cũng cho biết hôm nay toàn đội rất vui khi thấy HLV Park Hang-seo đã đến sân động viên. "Nếu còn được ở lại, các thành viên đội tuyển nữ sẽ đến sân cổ vũ để đội U22 chiến thắng U22 Indonesia, giành tấm HCV lịch sử cho Việt Nam sau 60 năm chờ đợi", ông Chung nói.

Theo lịch trình, tuyển nữ Việt Nam sẽ về nước sau khi kết thúc trận chung kết tối 8-12. Tuy nhiên kế hoạch di chuyển của toàn đội có thể được điều chỉnh để đáp ứng nguyện vọng được ở lại cổ vũ thầy trò Park Hang-seo đấu U22 Indonesia lúc 19h ngày 10-12 tới.

Và một kịch bản tất cả đều mong chờ, đó là U22 Việt Nam sẽ "nối gót" đàn chị, bước lên đỉnh cao SEA Games. Sau đó, hai đội tuyển cùng mang HCV danh giá về nước trên chuyên cơ do Vietnam Airlines tài trợ.

HLV Mai Đức Chung báo tin vui cho vợ sau khi vô địch

Kết thúc trận đấu nghẹt thở với Thái Lan, nhiều người tò mò khi thấy hình ảnh HLV Mai Đức Chung cầm máy điện thoại gọi cho ai đó.

"Sau chiến thắng, người đầu tiên tôi gọi điện là bà xã để chia sẻ niềm vui, nói rằng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đó là cùng đội tuyển vô địch SEA Games. Bà xã nói ở nhà cũng xem trận đấu và hò reo sung sướng khi Hải Yến ghi bàn giúp đội tuyển chiến thắng. Tất cả chung tôi cùng hòa chung niềm vui chiến thắng", ông Chung tiết lộ.