Tuyển nữ được ở lại tham quan Manila, về chung chuyên cơ với U22 Việt Nam

ANTD.VN - Nguyện vọng được ở lại Manila - Philippines cổ vũ đội tuyển U22 Việt Nam của thầy trò HLV Mai Đức Chung đã được Đoàn thể thao Việt Nam đáp ứng. Dự kiến hai đội bóng đá nam, nữ sẽ bay chuyên cơ về nước sáng 11-12.

Theo kế hoạch di chuyển ban đầu, sau khi kết thúc môn bóng đá nữ vào tối 8-12, ngay sáng 9-12, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ chia làm hai nhóm về nước (một nhóm về sân bay Nội Bài - Hà Nội, nhóm còn lại về Tân Sơn Nhất - TP.HCM).

Tuyển nữ Việt Nam sẽ trở lại sân Rizal để tiếp lửa U22 Việt Nam vô địch

Tuy nhiên sau khi xuất sắc đánh bại Thái Lan để lần thứ sáu giành tấm HCV SEA Games, HLV Mai Đức Chung có chia sẻ nguyện vọng của toàn đội là được ở lại Manila (Philippines) để cổ vũ U22 Việt Nam trong trận chung kết bóng đá nam với đối thủ Indonesia lúc 19h ngày 10-12.

"Hôm nay toàn đội rất vui khi thấy HLV Park Hang-seo đến sân động viên. Nếu còn được ở lại, các thành viên đội tuyển nữ sẽ đến sân cổ vũ để đội U22 chiến thắng U22 Indonesia, giành tấm HCV lịch sử cho Việt Nam sau 60 năm chờ đợi", HLV Mai Đức Chung nói tại họp báo.

Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng này, lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã đề xuất Tổng cục TDTT và Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 30 cho phép đội tuyển nữ ở lại thêm hai ngày và về cùng U22 Việt Nam.

"Những kỳ đại hội trước, các cầu thủ nữ thường về ngay sau khi kết thúc thi đấu chứ không được ở lại. Điều này cũng là một thiệt thòi không nhỏ cho các cầu thủ nữ khi họ đã nỗ lực hết mình để đem vinh quang về cho tổ quốc mà chẳng có thời gian để nghỉ ngơi hay đi tham quan đâu cả. Hơn nữa, sẽ thật tuyệt vời nếu đội nữ cùng ở lại để cổ vũ cho thầy trò HLV Park Hang-seo giành lấy HCV", Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn chia sẻ và báo tin đề xuất đã được chấp thuận.

Như vậy trên sân Rizal tối 10-12, ngoài đông đảo cổ động viên Việt Nam, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ được tiếp lửa từ đội tuyển nữ - những người đã giành HCV trên sân đấu này hôm 8-12.