Đội tuyển điền kinh Việt Nam trước SEA Games 28:

Truyền nhân “Thế hệ Vàng” hứa hẹn tỏa sáng

ANTĐ - Một bài toán hóc búa đang chờ đội tuyển điền kinh (ĐTĐK) Việt Nam ở SEA Games tới, khi lần đầu tiên chúng ta phải đặt kỳ vọng vào những gương mặt mới toanh sau khi những trụ cột từng làm mưa làm gió nhiều năm trước đã nói lời giã biệt.

Ở những kỳ SEA Games gần đây, cứ nhắc tới điền kinh là người ta sẽ hiểu đó là một “mỏ vàng” của thể thao Việt Nam (TTVN). Trương Thanh Hằng, Vũ Văn Huyện, Nguyễn Đình Cương hay gần đây là Vũ Thị Hương luôn là những mũi nhọn sẵn sàng để phá những kỷ lục và mang về “mưa vàng” góp vào thành tích chung của đoàn TTVN. Chính vì thế, sau khi thế hệ này giã từ đường chạy, người ta đang chờ xem ai sẽ là những người đủ khả năng lấp đầy khoảng trống ấy.

Truyền nhân “Thế hệ Vàng” hứa hẹn tỏa sáng ảnh 1

Niềm hy vọng Quách Thị Lan (thứ hai từ trái sang)

Dù chia tay nhiều trụ cột nhưng ban huấn luyện ĐTĐK Việt Nam vẫn tự tin đặt ra mục tiêu giành 11-13 HCV tại SEA Games 28 (chiếm hơn 1/6 tổng số chỉ tiêu HCV của đoàn TTVN). Theo ông Dương Đức Thủy - Trưởng Bộ môn Điền kinh Tổng cục TDTT, điền kinh Việt Nam đang có một lực lượng kế thừa rất tốt. Những gương mặt trẻ được đôn lên thi đấu từ SEA Games 27 đã cho thấy sự tiến bộ vượt bậc từng ngày.

“Điền kinh Việt Nam vẫn còn nhiều niềm hy vọng vàng từng thi đấu ở kỳ SEA Games trước. Đó là Nguyễn Văn Lai ở cự ly 5.000 và 10.000m, Đỗ Thị Thảo ở cự ly 800 + 1.500m, Nguyễn Thị Thanh Phúc nội dung đi bộ, Dương Văn Thái ở cự ly trung bình của nam, Trần Huệ Hoa hay Nguyễn Văn Hùng nội dung nhảy 3 bước. Những VĐV này có thể vẫn bảo vệ được thành tích tại SEA Games 28. Tuy nhiên, chúng tôi trông chờ nhiều ở những VĐV trẻ, những nhân tố có thể giúp ĐKVN hoàn thành chỉ tiêu huy chương”, ông Thủy hồ hởi.

Được biết, trong cuộc chuyển giao thế hệ, những VĐV trẻ mà ông Thủy nhắc tới đang gây được ấn tượng mạnh mẽ. Đó là truyền nhân của Trương Thanh Hằng ở đường chạy 800 + 1.500m, VĐV Đỗ Thị Thảo (SN 1992) hay Bùi Thu Thảo (nhảy xa nữ, SN 1992) và Dương Thị Việt Anh (nhảy cao, SN 1992). Nổi bật hơn là Quách Thị Lan và Nguyễn Thị Huyền (cùng SN 1996) ở nội dung chạy 400m và 400m rào. Với các thành tích tiệm cận tầm châu lục, cả hai khả năng sẽ không có đối thủ ở SEA Games 28. Riêng với Quách Thị Lan, VĐV này từng giành HCB 400m ở ASIAD 17 năm ngoái và đang được đi tập huấn tại Mỹ cho mục tiêu cao và xa hơn là Olympic 2016.

 Trong khi đó, anh trai của Lan là Quách Công Lịch cũng được kỳ vọng rất lớn ở cự ly 400m. Tại giải điền kinh Malaysia vừa diễn ra, Lịch giành HCV với thành tích 46 giây 99, vượt thành tích của VĐV từng giành HCV SEA Games 27 cách đây 2 năm.

Một số nhân tố bí ẩn cũng đáng kể kỳ vọng như Lê Trọng Hinh (SN 1997) đã có thành tích vượt mức HCV cả 100 và 200m nam, Nguyễn Thị Oanh (1996) từng chạm tới mức huy chương châu lục, có thể làm người ta quên đi Vũ Thị Hương ở nội dung 100 và 200m nữ. “Chúng tôi đang có trong tay những nhân tố bí ẩn, hoàn toàn có thể làm nên kỳ tích ở SEA Games tới. Chúng ta hãy cùng chờ xem”, HLV trưởng ĐT điền kinh Nguyễn Trọng Hổ hy vọng.