Trưởng đoàn Trần Đức Phấn: "U23 Việt Nam sẽ giành HCV ASIAD, tại sao không?"

ANTD.VN - Chia sẻ tại buổi gặp gỡ báo báo nhân dịp Xuân Mậu Tuất 2018, Phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn nói: "U23 Việt Nam đã khởi đầu năm 2018 đặc biệt thành công tại giải U23 châu Á thì không có lý gì chúng ta không dám mơ chức vô địch ASIAD vào tháng 8 tới".

Năm 2018, mục tiêu lớn nhất của thể thao Việt Nam là Đại hội thể thao châu Á - ASIAD lần thứ 18 khai mạc ngày 18-8 tới tại Indonesia.

Ở những kỳ đại hội vừa qua, đoàn Việt Nam đều đặn có từ 1-3 HCV, thế nhưng thành tích này đến từ các môn nằm ngoài hệ thống môn thể thao Olympic.

Một số VĐV trọng điểm như Ánh Viên (bơi, ảnh), Xuân Vinh (bắn súng), Kim Tuấn (cử tạ), Thanh Tùng (TDDC), Tú Chinh (điền kinh)... sẽ gánh mục tiêu giành HCV môn Olympic cho đoàn Việt Nam tại ASIAD 18

Ông Trần Đức Phấn - Phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT kiêm Trưởng đoàn thể thao Việt Nam các giải quốc tế vừa qua, nhìn nhận năm 2017 vừa qua thể thao Việt Nam đã thành công vang dội ở các môn Olympic trong hệ thống thi đấu SEA Games. "Điều này sẽ tạo động lực cho mục tiêu giành 3-4 HCV tại ASIAD 18 tới", ông Phấn nói.

Đoàn thể thao Việt Nam sẽ tranh tài ở khoảng 200 nội dung thuộc 20 môn, trên tổng số 462 nội dung/40 môn tổ chức tại ASIAD 2018.

Theo Phó tổng cục Tổng cục TDTT, mục tiêu quan trọng của đoàn Việt Nam tại ASIAD 18 là phải giành HCV ở môn Olympic, nếu không đạt được thì coi như không thành công dù có giành được HCV ở các môn khác.

"Hiện đang có 60 VĐV trọng điểm, trong đó có 10 VĐV được đầu tư đặc biệt cho việc giành HCV ASIAD. Những môn hi vọng có HCV tại đại hội này là: bắn súng, thể dụng dụng cụ, bơi, điền kinh, cử tạ", ông Phấn cho hay.

Ngôi Á quân giải U23 châu Á là cơ sở để bóng đá Việt Nam mơ thành tích cao tại ASIAD 18

Đề cập tới bóng đá - bộ môn được yêu thích nhất tại Việt Nam, trưởng đoàn Trần Đức Phấn cho rằng thành công của U23 Việt Nam tại giải châu Á vừa qua là rất đáng tự hào và mở ra những kỳ vọng mới.

Ông chia sẻ: "U23 Việt Nam đã khởi đầu năm 2018 đặc biệt thành công tại giải U23 châu Á thì không có lý gì chúng ta không dám mơ chức vô địch ASIAD vào tháng 8 tới".

Đây chỉ là kỳ vọng của ông Phấn cũng như lãnh đạo ngành thể thao chứ không phải mục tiêu chính thức đặt ra cho thầy trò HLV Park Hang-seo, song kỳ vọng này là có cơ sở.

Phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn kỳ vọng Công Phượng cùng các đồng đội U23 Việt Nam sẽ gặt hái thành công tại ASIAD

So với giải U23 châu Á vừa kết thúc tại Trung Quốc, ASIAD có thể xem là sân chơi tương đương khi quy tụ các đội bóng xuất sắc hàng đầu châu lục. Điểm khác biệtcó lẽ chỉ nằm ở thành phần đội tuyển tham dự khi ASIAD ngoài 20 cầu thủ lứa U23 được bổ sung thêm 3 cầu thủ trên 23 tuổi.

Ở kỳ đại hội gần nhất - ASIAD 2014 tại Hàn Quốc - dưới sự dẫn dắt của HLV Miura, Olympic Việt Nam đã gây chấn động giải bằng chiến thắng 4-1 trước ứng viên vô địch Iran, trước khi giúp đại diện của Việt Nam lần đầu giành vé vòng 1/8 môn bóng đá nam.