Trường bắn như... bảo tàng lịch sử

ANTD.VN - Trong sự nghiệp của mình, Hoàng Xuân Vinh có 2 ước mơ lớn: giành HCV Olympic và mở một CLB bắn súng. Điều thứ nhất đã thành hiện thực, còn điều thứ hai, với anh, vẫn là một nỗi trăn trở chưa bao giờ nguôi.

Trường bắn như... bảo tàng lịch sử ảnh 1Trường bắn ở Trung tâm Nhổn quá lỗi thời so với…

Trường bắn Việt Nam lạc hậu nhất Đông Nam Á

Có lẽ bất kỳ ai nếu có dịp bước vào trường bắn quốc gia, tọa lạc trong khuôn viên Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia Hà Nội (gọi tắt là Trung tâm Nhổn) sẽ không khỏi giật mình khi nhìn vào những dụng cụ luyện tập hàng ngày của các VĐV hàng đầu Việt Nam ở đây. Thậm chí, nó còn mang lại cảm giác như người ta đang bước vào… bảo tàng lịch sử thể thao Việt Nam. Những vật dụng thô sơ, lạc hậu, cũ kỹ đến mức phủ kín bụi… vẫn ngày ngày giúp nhiều VĐV Việt Nam vượt khó vươn lên. Dù tập luyện, thi đấu ở những trường bắn hiện đại cỡ nào thì những Hoàng Xuân Vinh, Trần Quốc Cường cũng không thể phủ nhận họ thành tài nhờ những tháng ngày khổ luyện nơi trường bắn lạc hậu ở Nhổn.

Thế nhưng, thật khó có thể đảm bảo cho thành công của bắn súng Việt Nam nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung, nếu chúng ta cứ duy trì một trường bắn như thế. Không phải ai cũng là Hoàng Xuân Vinh và không phải ai cũng có thể tập với bia giấy, nhưng lại thành công khi thi đấu với bia điện tử. Trên thực tế, Trung tâm Nhổn từng có dự án nâng cấp và tu sửa trường bắn với chi phí gần 20 tỷ đồng. Thế nhưng, một số khúc mắc, trong đó có việc nhà đầu không đủ điều kiện, đã khiến cho dự án từ ấy đến giờ vẫn chỉ nằm trên giấy. Trong khi nước bạn Lào từ SEA Games 2009 đã có trường bắn điện tử, thì chúng ta vẫn vật lộn với những dụng cụ từ những năm 90 của thế kỷ trước. Nóng bức, bụi bặm, ẩm thấp và thậm chí là còn liên tục thiếu đạn để bắn.

Nếu không có gì thay đổi, tháng 11 năm nay, Việt Nam sẽ tổ chức giải vô địch bắn súng Đông Nam Á và các xạ thủ của 11 quốc gia trong khu vực buộc phải bắn vào… bia giấy. Một sự thụt lùi “vừa giận, vừa thương” với nhiều VĐV nước ngoài, nhưng không còn kịp cho những đổi thay nữa. HLV Nguyễn Thị Nhung, Đội tuyển bắn súng quốc gia thừa nhận: “Cảm giác giữa bia cơ và bia điện tử là hoàn toàn khác nhau, dẫn đến những phản xạ cũng khác nhau. Chính vì thế, xạ thủ nào không thích nghi tốt, sẽ rất bất lợi”. Nếu vậy, các xạ thủ Việt Nam hẳn có lợi thế hơn nhiều so với những đồng nghiệp quốc tế trong việc giành Huy chương?!

Trường bắn như... bảo tàng lịch sử ảnh 2… trường bắn điện tử hiện đại ở các nước bạn

Giấc mơ của Hoàng Xuân Vinh

Đối với xạ thủ số 1 Việt Nam Hoàng Xuân Vinh, giành HCV Olympic là giấc mơ lớn trở thành hiện thực, nhưng chưa phải tất cả với sự nghiệp của anh. Mở riêng một CLB bắn súng, với trường bắn hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc tế mới là tâm nguyện lớn nhất và sẽ là trọn vẹn nhất nếu anh làm được. Sau khi nhận được khoản thưởng khoảng 5 tỷ đồng với 1 HCV và 1 HCB ở Rio 2016, xạ thủ 42 tuổi thừa nhận: “Tôi cùng một vài đồng nghiệp dự định thành lập một CLB và xây trường bắn hiện đại trong tương lai. Mọi người có thể vào đó tập luyện và nhờ vậy, bắn súng Việt Nam có thể tìm kiếm và bồi dưỡng cho nhiều nhân tài”. 

Tất nhiên, 5 tỷ đồng của Hoàng Xuân Vinh là một số tiền lớn, nhưng nó chỉ như “muối bỏ bể” nếu tính đến chuyện xây trường bắn. Trong đề án tổng thể về tổ chức SEA Games 2021, dự toán kinh phí để sửa chữa, nâng cấp các công trình thể thao được ngành TDTT dự trù 803 tỷ đồng. Trong đó, khoản để cải tạo, nâng cấp trường bắn súng, bắn cung, bắn đĩa bay tại Trung tâm Nhổn đã chiếm tới hơn 210 tỷ đồng. Chính vì thế, một mình Hoàng Xuân Vinh sẽ khó có thể biến giấc mơ của anh thành hiện thực, mà còn phải có sự giúp đỡ của các cấp, các ngành và đặc biệt là của những Mạnh Thường Quân đủ tiềm lực tài chính để “bắn phát súng quyết định”.

Sau tấm HCV của Hoàng Xuân Vinh ở Rio 2016, nhiều người hiểu rằng chúng ta không thể chờ lâu hơn được nữa. Bắn súng nói riêng và các môn thế mạnh của người Việt nói chung cần được thay đổi hơn nữa, đầu tư mạnh mẽ hơn nữa để tiến xa hơn. Chúng ta không thể mãi đòi hỏi VĐV khổ luyện trong bụi bặm, ẩm thấp và nóng nực nhưng phải giành thành tích cao nhất. Một trường bắn hiện đại, quy củ và đúng tiêu chuẩn quốc tế sớm ra đời sẽ là cơ sở để người ta tin rằng sẽ còn nhiều những Hoàng Xuân Vinh nữa sớm xuất hiện để mang vinh quang về cho thể thao nước nhà.