Trước thềm trận chung kết World Cup, Thái Lan đánh sập 26 trang web cá độ

ANTD.VN - Ngay trước khi diễn ra trận đấu chung kết giành ngôi vô địch World Cup 2018, chính phủ Thái Lan đã triệt phá các đường dây cá độ bóng đá, đánh sập 26 trang web và bắt giữ 65 đối tượng liên quan.

Chính phủ Thái Lan đánh sập các trang web cá độ trước khi trận đấu cuối cùng giành ngôi vô địch của World Cup 2018 giữa 2 đội tuyển đến từ Pháp và Croatia diễn ra. 

Đây là chiến dịch chống phá các hoạt động cá độ bóng đá được tiến hành trực tiếp ở 6 tỉnh thành: Sa Kaeo, Chon Buri, Chiang Rai, Songkhla, Nakhon Si Thammarat và Prachuap Khiri Khan, kể từ ngày 12-7. Cảnh sát Thái Lan cho biết, họ sẽ tiếp tục công việc và sẽ đóng cửa thêm 400 website cá độ khác trên toàn quốc.

Đã có tất cả 65 nghi phạm được cho là người đứng đằng sau các trang web cá độ bóng đá này  bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ, đồng thời 36 tài khoản ngân hàng của những người này có chứa số tiền lên đến 73,2 triệu baht (khoảng 50 tỷ VNĐ) cũng đã bị khóa.