Bán kết Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XVIII - 2018 - Cúp Number 1 Active:

Trước ngưỡng cửa vô địch

ANTD.VN - Chiều 25-11, một chiến thắng sẽ là chìa khóa để THPT Lý Thánh Tông, THPT Xuân Mai, THPT Phùng Khắc Khoan hay THPT Trương Định mở cánh cửa vào chung kết, nơi có thể biến giấc mơ lần đầu tiên vô địch của họ thành hiện thực.

THPT Lý Thánh Tông: Ấn tượng “ngựa ô”

Trước ngưỡng cửa vô địch ảnh 1

Không được đánh giá cao khi bước vào giải nhưng “tân binh” đến từ Gia Lâm đã liên tục tạo ra những bất ngờ thú vị: Toàn thắng cả 3 trận vòng bảng, quật ngã đội hạng ba mùa trước là THPT Ngô Thì Nhậm 2-0 ở trận đấu vòng 1/16, đánh bại THPT Lê Quý Đôn (Hà Đông) trên chấm luân lưu vòng 1/8 trước khi vượt qua THPT Hoài Đức A ở tứ kết, nhờ bàn thắng “quý như vàng” của Nguyễn Thanh Phương.

Chờ kỷ lục 16 năm bị phá bỏ

Với bàn thắng thứ 12 ghi tại tứ kết, cầu thủ Phùng Khắc Khải của THPT Phùng Khắc Khoan đã san bằng kỷ lục “Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong một mùa giải” do Vua phá lưới mùa 2002 Nguyễn Tiến Thọ (THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm) nắm giữ suốt 16 năm qua. Trận bán kết chiều nay là cơ hội để Khắc Khải xác lập kỷ lục mới tại giải.

Càng vào sâu, THPT Lý Thánh Tông càng cho thấy sự dạn dày, bản lĩnh và khôn ngoan hơn. Tấn công đầy ngẫu hứng tại vòng bảng không còn là lối chơi chủ đạo ở những vòng knock-out, thay vào đó là chiến thuật phòng ngự phản công để bảo vệ thành quả. Và khi cần, đội bóng của Gia Lâm sẵn sàng phòng ngự số đông để đưa trận đấu tới loạt luân lưu như cuộc đọ sức với THPT Lê Quý Đôn ở vòng 1/8. Với lối chơi đề cao tính hiệu quả, THPT Lý Thánh Tông ngoài việc bước những bước chắc chắn vào bán kết còn là đội bóng bị thủng lưới ít nhất cho tới thời điểm này: 1 bàn/ 5 trận. Hiếm có đội bóng nào lần đầu dự giải đã lọt tới bán kết như THPT Lý Thánh Tông, và chắc chắn “ngựa ô” của giải chưa muốn dừng lại ở cột mốc này.

THPT Trương Định: Vé chung kết và hơn thế nữa...

Với những người thường xuyên theo dõi giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội thì cái tên THPT Trương Định đã không còn xa lạ. Đội bóng từng gây ấn tượng ở mùa 2004 bằng lối chơi hào hoa, đẹp mắt và nhận về danh hiệu Phong cách cuối mùa. Thế nhưng cũng kể từ đó, 14 năm qua, THPT Trương Định vẫn chưa có duyên với danh hiệu nào khác, dù mỗi năm ngôi trường này vẫn sản sinh và mang đến giải một lứa cầu thủ có chất lượng, gây ấn tượng ngay từ vòng bảng.

Mùa 2018, THPT Trương Định trình làng lứa cầu thủ tài năng, giàu nhiệt huyết. Lối chơi hoa mỹ của mùa 2004 đã thay bằng lối chơi đề cao tính hiệu quả, thậm chí nhiều cầu thủ THPT Trương Định sẵn sàng đá rắn để đảm bảo thành quả đạt được, như đã từng thể hiện trong trận đối đầu THPT Lê Văn Thiêm ở tứ kết. So với các đại diện góp mặt ở bán kết, THPT Trương Định là đội bóng có hàng công hiệu quả nhất, khi ghi tới 18 bàn sau 5 trận (trung bình ghi 3 bàn/ trận). Nếu như THPT Phùng Khắc Khoan dựa chủ yếu vào cá nhân Phùng Khắc Khải thì ở THPT Trương Định, người ta thấy một hàng công đồng đều, sẵn sàng ghi bàn ở mọi vị trí. Và đó là thứ “vũ khí” lợi hại khiến mọi đối thủ phải dè chừng. Hơn lúc nào hết, lứa cầu thủ THPT Trương Định đang khát khao vượt mốc danh hiệu hạng tư mùa 2004 bằng việc đoạt vé chung kết trong lượt trận chiều nay, và còn hơn thế nữa. 

THPT Phùng Khắc Khoan: “Vua về nhì” hạ quyết tâm

Chỉ mới dự giải trong khoảng 6 năm trở lại đây, thế nhưng THPT Phùng Khắc Khoan đã sớm điền tên mình vào nhóm những đội giàu thành tích của giải, với 2 lần giành HCB các năm 2013 và 2015, xen giữa là danh hiệu giải Phong cách mùa 2014. Đó là thành tích khiến nhiều đội bóng phải ghen tỵ, song với đại diện đến từ Thạch Thất dường như có gì đó khó diễn tả thành lời. Hai lần vào chung kết nhưng đáng tiếc, THPT Phùng Khắc Khoan đều phải nhận thất bại trước hai đội bóng giàu thành tích nhất giải: THPT Nguyễn Thị Minh Khai (3 lần vô địch) và THPT Trần Quốc Tuấn (4 lần vô địch), và chưa thể mang được chiếc cúp danh giá về phòng truyền thống nhà trường. Đó vẫn là niềm trăn trở của thầy cô và nhiều lứa học trò trường THPT Phùng Khắc Khoan. Và trọng trách đó đặt lên vai lứa cầu thủ mùa 2018.

Ngoài dàn cầu thủ kỹ thuật, giàu thể lực như thường thấy, đại diện đến từ Thạch Thất còn đang sở hữu cây săn bàn số 1 của giải - Phùng Khắc Khải, với tổng cộng 12 bàn thắng. Đây chắc chắn sẽ là “con bài” quan trọng của cựu Á quân này trong cuộc đối đầu “tân binh” THPT Lý Thánh Tông ở trận bán kết chiều nay. Hơn lúc nào hết, THPT Phùng Khắc Khoan muốn trút bỏ biệt danh “Vua về nhì” và chiếc cúp lịch sử chỉ còn cách họ 2 chiến thắng mà thôi.

THPT Xuân Mai: Cúp Vàng về Chương Mỹ?

Trước ngưỡng cửa vô địch ảnh 4

Trong sự phát triển ngày một lớn mạnh, những năm gần đây giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội thu hút thêm rất nhiều đội bóng đến từ các huyện ngoại thành, trong đó có Chương Mỹ. Mùa này, hai đại diện của Chương Mỹ là THPT Ngô Sỹ Liên và THPT Xuân Mai đều gây ấn tượng mạnh với dàn cổ động viên hùng hậu, nhiệt tình trên khán đài và lối chơi giàu cống hiến của cầu thủ trên sân. Sau khi THPT Ngô Sỹ Liên dừng chân tại tứ kết, THPT Xuân Mai là đại diện còn lại duy nhất của Chương Mỹ tiến vào bán kết.

Không phải đội bóng có thâm niên tại giải song những gì mà thầy và trò trường Xuân Mai trải qua ở mùa này đã trui rèn bản lĩnh, giúp họ trưởng thành hơn rất nhiều trên sân cỏ. Nếu như ở vòng bảng, Xuân Mai có những chiến thắng dễ thì đến vòng knock-out, họ đã trải qua rất nhiều khó khăn trước những đối thủ già dơ. Bài học kinh nghiệm từ chiến thắng nghẹt thở trên chấm luân lưu trước THPT Nguyễn Du (Thanh Oai) ở tứ kết đến trận thắng sát nút THPT Tây Hồ tại bán kết, là hành trang quý báu cho đại diện của Chương Mỹ tự tin đối đầu với đối thủ có hàng công lợi hại là THPT Trương Định vào chiều nay. 

Trong lịch sử 17 mùa đã qua, chưa một đội bóng nào của huyện Chương Mỹ giành Cúp vô địch. Và nay, THPT Xuân Mai đang mang trên mình sứ mệnh lớn lao song cũng rất đỗi vinh dự này. Thêm 2 chiến thắng, đồng nghĩa giấc mơ sẽ trở thành sự thật. 

Lịch thi đấu bán kết 

(hôm nay 25-11, SVĐ Tây Hồ)

14h: THPT Trương Định - THPT Xuân Mai

15h: THPT Lý Thánh Tông - THPT Phùng Khắc Khoan