Trung vệ Đình Trọng có kịp về tập trung ĐT U23 Việt Nam?

ANTD.VN - Cho đến thời điểm này, trung vệ Trần Đình Trọng vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương ở Hàn Quốc. Chưa có dấu hiệu nào cho thấy anh kịp về tập trung ĐT U23 Việt Nam vào ngày 6-3 tới.

Lứa Đình Trọng, Quang Hải hay Đoàn Văn Hậu chính là những niềm hy vọng của ĐT U22 Việt Nam trong các giải đấu của năm 2019, như Vòng loại U23 châu Á hay đặc biệt là SEA Games 30. Dù đều là tuyển thủ quốc gia, nhưng họ vẫn nằm trong độ tuổi U22 và được kỳ vọng sẽ tỏa sáng ở những đấu trường này.

Tuy nhiên, như chúng ta đều biết, sau AFF Cup 2018, Đình Trọng đã phải nghỉ thi đấu để sang Hàn Quốc phẫu thuật, chữa trị dứt điểm chấn thương bàn chân. Theo dự kiến ban đầu, Đình Trọng có thể trở lại thi đấu cho Hà Nội FC vào cuối tháng 2-2019.

U23 Việt Nam rất cần mẫu hậu vệ như Đình Trọng

Tuy nhiên, đây đã là đầu tháng 3 và Đình Trọng vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy sớm quay về Việt Nam. Nhà ĐKVĐ V-League xác nhận trung vệ trẻ này sẽ ở lại Hàn Quốc thêm vài tuần nữa, cho đến khi hoàn toàn khỏe mạnh.

Thông tin từ Goal cho rằng trong quá trình luyện tập trở lại, Đình Trọng vẫn cảm thấy đau nhẹ và các bác sĩ tại Hàn Quốc muốn giữ anh ở lại để tiếp tục kiểm tra. Chính vì vậy, anh không trở về Việt Nam vào ngày 28-2 như dự kiến.

Ngày 6-3 tới, ĐT U23 sẽ tập trung để chuẩn bị cho Vòng loại U23 châu Á 2020. Nếu mọi thứ thuận lợi, Đình Trọng có thể sẽ kịp hội quân cùng các đồng đội sau ngày 12-3. Là một mắt xích quan trọng ở hàng thủ, nên chắc chắn HLV Park Hang-seo sẽ chờ sự trở lại của trung vệ này đến phút chót.

Đến ngày 22-3, U23 Việt Nam sẽ bắt đầu thi đấu bảng K vòng loại U23 châu Á 2020 với trận tiếp Brunei. Hai ngày sau đó (24-3), chúng ta sẽ gặp Indonesia, và đối đầu Thái Lan vào ngày 26-3. Tất cả các trận đấu này đều diễn ra vào lúc 19h trên sân Mỹ Đình.

Theo điều lệ giải, chủ nhà của VCK U23 châu Á 2020 là Thái Lan cùng 11 đội dẫn đầu 11 bảng vòng loại và 4 đội thứ nhì có thành tích tốt nhất sẽ có vé vào VCK. Với lợi thế sân nhà, U23 Việt Nam hướng tới ngôi nhất bảng K để đi tiếp.

Ngay cả khi nằm trong top 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, cũng không phải kết quả tệ. Trong trường hợp Thái Lan giành một trong hai vị trí đầu bảng K, đội nhì bảng có thành tích tốt thứ 5 sẽ đi tiếp.