Trung Quốc e ngại phải gặp ĐT Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022

ANTD.VN - Trước sự sa sút của bóng đá nước nhà thời gian qua, truyền thông Trung Quốc lo ngại sức mạnh của những đội bóng đang lên ở nhóm hạt giống số 2 và 3 vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, trong đó có ĐT Việt Nam.

Đánh bại lần lượt Philippines và Tajikistan trong các trận giao hữu vừa qua, ĐT Trung Quốc tiếp tục giữ vững vị trí trong top 8 châu Á và nằm trong nhóm hạt giống số 1 vòng loại World Cup 2022, cùng với Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Qatar, UAE và Saudi Arabia.

ĐT Trung Quốc từng thua ĐT Thái Lan 0-1 trên sân nhà hồi tháng 3-2019

Dù đã có sự trở lại của HLV Lippi và thậm chí còn có kế hoạch nhập tịch cho một số cầu thủ Brazil đang chi đấu ở Chinese Super League (giải Ngoại hạng Trung Quốc), nhưng truyền thông đất nước đông dân nhất thế giới vẫn bày tỏ sự lo ngại trước sự vươn lên trong thời gian gần đây của các đội nhóm dưới, trong đó có ĐT Việt Nam.

FOX Sports châu Á dẫn thông tin từ nhật báo Sina: "ĐTQG Trung Quốc nằm ở nhóm hạt giống số 1 sẽ tránh được các đội bóng hàng đầu châu lục. Tuy nhiên, các đội bóng ở nhóm 2 và nhóm 3 cũng sẽ tạo ra không ít mối đe dọa cho cho chúng ta. Điển hình là Iraq, Uzbekistan, Syria, Việt Nam, và cả những đội ở nhóm 3 như CHDCND Triều Tiên hay Thái Lan".

Nhận định này của Sina là hoàn toàn có cơ sở. ĐTQG Trung Quốc đang xuống dốc thảm hại thời gian gần đây. Họ thậm chí còn thua ĐT Thái Lan 0-1 ngay trên sân nhà, ở cúp Tứ hùng (China Cup) hồi tháng 3 vừa qua. Trong khi đó, bóng đá Việt Nam chứng tỏ vị thế số 1 ở Đông Nam Á, khi vùi dập bóng đá Thái Lan trong 2 trận đấu gần nhất (4-0 ở vòng loại U23 châu Á 2020 và 1-0 ở King's Cup 2019). Nếu ĐT Trung Quốc rơi vào bảng đấu có Việt Nam và Thái Lan, họ sẽ có nhiều lý do để lo lắng.

Sự tiến bộ của ĐT Việt Nam đã được cả châu Á thừa nhận

Lúc này, ĐT Việt Nam đã tăng một bậc trên BXH FIFA, lên hạng 97 thế giới và 15 châu Á. Tuy nhiên, sau loạt trận giao hữu quốc tế và vòng loại EURO 2020, thứ hạng của nhiều đội tuyển cũng có sự thay đổi, trong đó có Việt Nam.

Cụ thể, ĐT Việt Nam có thể lên hạng 96 thế giới (cao nhất trong 20 năm qua kể từ lần xếp thứ 84 năm 1998) với 1232 điểm sau khi Estonia liên tiếp bị trừ điểm sau những thất bại 1-2 trước Bắc Ailen và 0-8 trước Đức ở vòng loại EURO 2020. Kết quả này khiến Estonia chỉ còn lại 1227 điểm.

Dù sao, thầy trò HLV Park Hang-seo đã chắc chắn một vị trí trong top 16 châu Á, và nằm ở nhóm hạt giống số 2 cùng những Iraq, Uzbekistan, Syria, Lebanon hay Oman. ĐT Việt Nam sẽ biết đối thủ của mình ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á là ai, sau lễ bốc thăm vào ngày 17-7 tới tại Qatar.

Nhóm hạt giống bốc thăm vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á:

Nhóm 1: Iran (20), Nhật Bản (26), Hàn Quốc (37), Australia (41), Qatar (56), UAE (67), Saudi Arabia (72), Trung Quốc (73).

Nhóm 2: Iraq (76), Uzbekistan (82), Syria (85), Lebanon (86), Oman (86), Kyrgyzstan (95), Việt Nam (96), Jordan (98).

Nhóm 3: Palestine (100), Ấn Độ (100), Bahrain (111), Thái Lan (116), Tajikistan (120), Triều Tiên (121), Đài Loan (126), Philippines (127).

Nhóm 4: Turkmenistan (136), Myanmar (138), Hong Kong-TQ (141), Yemen (146), Afghanistan (149), Maldives (151), Kuwait (156), Malaysia (159).

Nhóm 5: Indonesia (160), Singapore (162), Nepal, Campuchia (169), Bangladesh (183), Mông Cổ (187), Guam (190), Ma Cau (182)/Sri Lanka (202).