"Trò cưng" Phi Sơn chấn thương khiến HLV Miura thêm đau đầu

ANTD.VN - Việc vắng cây săn bàn chủ lực Phi Sơn trong khoảng 4 tuần khiến đội bóng của HLV Toshiya Miura gặp khó, trước mắt là chuyến làm khách trên sân Thiên Trường cuối tuần này.

Ở trận đối đầu đội bóng cũ SLNA cách đây 1 tuần, tiền vệ Phi Sơn chỉ thi đấu vỏn vẹn 5 phút trước khi phải rời sân. Nhiều người nghĩ rằng anh giả đau để tránh việc phải chống lại đội bóng từng dung dưỡng mình suốt thời gian dài qua.

Tuy nhiên theo chia sẻ mới đây, Phi Sơn cho biết bác sỹ kết luận anh bị chấn thương dây chằng và phải nghỉ dưỡng thương khoảng 4 tuần.

Phi Sơn (phải) chấn thương dây chằng khiến đội bóng của HLV Miura gặp khó

Đầu quân cho CLB TP.HCM hồi đầu mùa giải, Phi Sơn trở thành nhân tố quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của HLV Miura - người thầy cũ của anh ở U23 Việt Nam. Sau 4 vòng, CLB TP.HCM thắng 2, thua 2, ghi tổng cộng 3 bàn và 2 trong số đó nhờ công Phi Sơn. Những bàn thắng của tiền vệ gốc Hà Tĩnh mang tính quyết định giúp TP.HCM có được 6 điểm như hiện tại.

Vắng Phi Sơn thật sự là tổn thất cho TP.HCM và HLV Miura càng đau đầu hơn khi ở chuyến làm khách trên sân của Nam Định ngày 14-4, ngoài Phi Sơn còn hai cầu thủ phải vắng mặt là Ngọc Đức và Hải Anh (cùng đã nhận 3 thẻ vàng), trong khi tiền đạo ngoại binh Gustavo bỏ ngỏ cơ hội ra sân vì chấn thương.

Thêm một khó khăn khác trên hàng công của CLB TP.HCM khi "gà son" Gonzalo không được đăng ký ở giai đoạn lượt đi, dù vẫn đang tập luyện cùng đội để chờ đăng ký giai đoạn 2. Gonzalo chưa thể ra sân, Phi Sơn phải nghỉ khoảng 4 tuần trong khi 3 điểm là mục tiêu bắt buộc, rõ ràng đây là bài toán khó đặt ra cho HLV Miura lúc này.

Lịch thi đấu và truyền hình trực tiếp vòng 5 V-League 2018