Trò "cưng" giúp HLV Miura thở phào với chiến thắng đầu tay ở V-League

ANTD.VN - Với một bàn thắng cùng một đường kiến tạo, tiền vệ Trần Phi Sơn sắm vai "công thần" giúp CLB TP.HCM của HLV Miura có chiến thắng đầu tay tại V-League 2018.

Chiều 22-3, bóng V-League 2018 tiếp tục lăn với 6/7 trận đấu của vòng 3, trong đó có rất nhiều cặp đấu đáng chú ý.

Trên sân Thống Nhất, khá đông khán giả đã tới sân để chứng kiến trận derby cùng thành phố giữa CLB Sài Gòn và CLB TP.HCM, cũng như cuộc đấu trí trên băng ghế huấn luyện giữa một bên là cựu HLV trưởng ĐT Việt Nam - Toshiya Miura, bên kia là cựu đội trưởng ĐT Việt Nam - Phan Văn Tài Em.

Hai đội thi đấu nỗ lực trong hiệp 1, với một số cơ hội được tạo ra song các chân sút không thể cụ thể hóa bằng bàn thắng. Kịch tính đến ở khoảng 10 phút cuối trận.

Trần Phi Sơn góp công lớn trong chiến thắng đầu tay của HLV Miura với CLB TP.HCM

Sau vài cú sút đưa bóng đi chệch khung thành khá đáng tiếc, phút 83, tiền vệ Phi Sơn tận dụng sai lầm của hàng thủ đối phương để băng xuống dứt điểm mở tỷ số cho CLB TP.HCM.

7 phút sau, tiền vệ gốc Nghệ An có pha kiến tạo giúp đồng đội Gustavo nhân đôi cách biệt và biến cho bàn gỡ của Dugary cho CLB Sài Gòn ở phút bù giờ cuối cùng trở nên vô nghĩa. Chung cuộc CLB TP.HCM thắng 2-1.

Trần Phi Sơn là tiền vệ Nghệ An mới chuyển đến CLB TP.HCM hồi đầu mùa 2018, cùng thời điểm HLV Miura đầu quân cho đội bóng này. Cách đây 3 năm khi còn dẫn dắt ĐT Việt Nam, Phi Sơn được xem là trò "cưng", rất được HLV Miura ưu ái và trọng dụng. Và nay, với việc ghi dấu ấn đậm nét trong chiến thắng đầu tay cùng CLB TP.HCM, Phi Sơn đã giúp ông thầy người Nhật Bản thở phào, sau trận ra quân thất bại (thua Thanh Hóa 0-1) nhận về nhiều hoài nghi.

Highlights CLB TP.HCM 2-1 CLB Sài Gòn, vòng 3 V-League 2018 (nguồn VPF)

Cũng trong chiều 22-3, vòng 3 V-League 2018 chứng kiến trận thắng đầu tay của đương kim vô địch Quảng Nam sau khi đánh bại CLB Thanh Hóa với tỷ số sát nút 1-0 trên sân Tam Kỳ. Trong khi đó tân binh Nam Định nhận thêm thất bại khi để thua Hải Phòng 0-1 ngay tại Thiên Trường.

Hai cặp đấu cùng kết thúc với tỷ số hòa là SLNA - Than Quảng Ninh (2-2) và Khánh Hòa - Đà Nẵng (0-0), trong khi chủ nhà Cần Thơ gây bất ngờ với chiến thắng 2-1 trước cựu vô địch Bình Dương. Trận đấu bù của vòng 3 giữa CLB Hà Nội và HAGL sẽ diễn ra ngày 5-4.

Kết quả vòng 3 (ảnh trên) và bảng xếp hạng tạm thời V-League 2018