Triệu tập “Messi Thái Lan”, Kiatisuk háo hức so tài cùng Miura

ANTĐ - HLV trưởng U23 Thái Lan, Kiatisuk đánh giá cao U23 Việt Nam dưới thời Miura và cho biết rất háo hức so tài cùng ông thầy người Nhật ở trận giao hữu ngày 22-3 tới.

Cái tên Kiatisuk - thủ quân ĐT Thái Lan đã quá quen thuộc với khán giả Việt Nam những năm 90 thế kỷ trước và nay lại nổi lên sau khi giúp bóng đá nước này gặt hái một loạt chiến tích như vô địch SEA Games 2013, vô địch AFF Cup và vào tới tứ kết ASIAD 2014.

Để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á sắp tới, HLV Kiatisuk vừa triệu tập 25 tuyển thủ, trong đó đáng chú ý là tiền vệ trẻ Chanathip Songkrasin - cầu thủ được ví như "Messi của Thái Lan", từng thi đấu rất ấn tượng trong màu áo U19 và ĐTQG tại ASIAD và AFF Cup vừa qua.

Triệu tập “Messi Thái Lan”, Kiatisuk háo hức so tài cùng Miura ảnh 1

HLV Kiatisuk đang ra sức chuẩn bị cho trận gặp thầy trò Miura trên sân nhà

Trong thành phần 24 cầu thủ còn lại của U23 Thái Lan bao gồm một số tuyển thủ quốc gia, tuyển thủ Olympic và U19. Đáng chú ý có tới 5 cầu thủ đang chơi ở giải hạng Nhất nước này. Điều đó cho thấy Kiatisuk đã quan sát rất kỹ trước khi chấm các tài năng trẻ cho chiến dịch vòng loại U23 châu Á vào tháng 3 và SEA Games vào tháng 6 tới.

Phát biểu với báo chí trong nước, HLV Kiatisuk nói: "Tôi rất mong chờ trận đấu với U23 Việt Nam sắp tới bởi trong một năm qua, HLV Miura đã giúp các ĐTQG của Việt Nam cải thiện đáng kể về thể lực và trình diễn lối chơi giàu tốc độ. Lần cọ xát tới đây sẽ rất bổ ích cho U23 Thái Lan trước các giải đấu chính thức, trước mắt là trận gặp đối thủ mạnh CHDCND Triều Tiên ở vòng loại U23 châu Á cuối tháng 3 này".

Về phần mình, cuộc đọ sức với HLV đang nổi và với nền bóng đá hàng đầu Đông Nam Á sẽ giúp cho HLV Miura tích lũy nhiều điều bổ ích cho tương lai.

Theo lịch, U23 Việt Nam sẽ đá giao hữu với U23 Thái Lan vào chiều ngày 22-3, trên sân Rajamangala tại Thủ đô Bangkok. Đây là trận giao hữu cuối cùng của cả 2 đội trước khi bước vào vòng loại châu Á tại Malaysia.

 Việt Nam gặp khó vòng loại U23 châu Á


Theo bốc thăm xếp bảng, U23 Việt Nam cùng bảng I với Nhật Bản, Malaysia và Macau (Trung Quốc). Do Nhật Bản quá mạnh nên thầy trò HLV Miura nhắm tới vị trí nhì bảng. Để đạt được, chúng ta phải vượt qua chủ nhà Malaysia ở ngay trận ra quân - một mục tiêu rất khó. Tiếp đến nếu được nhì bảng, U23 Việt Nam tiếp tục phải cạnh tranh với 9 đội nhì bảng khác để tranh vé dự vòng chung kết dành cho 5 đội nhì bảng có hiệu suất tốt nhất. Đây tiếp tục là mục tiêu khó khi cùng bảng đấu là 2 đối thủ sừng sỏ: chủ nhà Malaysia và Nhật Bản. Trong khi đó, các đại diện tiêu biểu của Đông Nam Á rộng cửa đi tiếp hơn Việt Nam. Cụ thể, Indonesia ở chung bảng có Đông Timo, Brunei; Thái Lan cùng bảng với Campuchia, Philippines; Singapore chỉ phải vượt qua Lào, Mông Cổ để chắc ngôi nhì  bảng. Dù gặp muôn vàn khó khăn song HLV Miura vẫn tự tin đặt mục tiêu lọt Vòng chung kết U23 châu Á tổ chức tại Qatar 2016.