Treo giò thủ môn Bửu Ngọc 4 trận, phạt 15 triệu đồng

ANTĐ - Chiều nay 26-7, Ban Kỷ luật VFF đã họp xử lý các vi phạm vòng 17 V-League 2016, điển hình là pha vào bóng nguy hiểm của thủ môn Bửu Ngọc hướng vào Duy Long trong trận Cần Thơ - Sài Gòn.

16h chiều nay, trao đổi với phóng viên ANTĐ sau khi rời cuộc họp, Trưởng ban Kỷ luật Nguyễn Hải Hường cho biết đã ra 4 án phạt.

Cụ thể như sau: Cảnh cáo ban tổ chức sân Cần Thơ vì để khán giả ném chai lọ xuống sân. Cảnh cáo và phạt 20 triệu đồng với ban tổ chức sân Lạch Tray (Hải Phòng) cùng với lỗi tương tự. Phạt 10 triệu đồng và đình chỉ làm nhiệm vụ 4 trận kế tiếp với trợ lý Nguyễn Đức Thịnh (CLB Sài Gòn).

Đáng chú ý, thủ môn Bửu Ngọc (CLB Cần Thơ) bị phạt 15 triệu đồng và treo giò 4 trận do vào bóng nguy hiểm với Duy Long (CLB Sài Gòn).

Pha vào bóng của Bửu Ngọc với Duy Long

Đánh giá về án phạt đưa ra với Bửu Ngọc, ông Hường nói: "Không có gì chứng minh Bửu Ngọc triệt hạ Duy Long. Tuy nhiên đó là pha vào bóng quá nguy hiểm. Hai cầu thủ này từng cùng được gọi lên đội tuyển, sau trận Bửu Ngọc có xin lỗi công khai Duy Long và nhận sai, Duy Long cũng không bị chấn thương nặng. Vì vậy đó có thể xem là tình tiết giảm nhẹ".

Theo ông Hường, hành vi của Bửu Ngọc thuộc Khoản 1, Điều 39 Quy định kỷ luật của VFF, qua đó cầu thủ vi phạm sẽ bị phạt tiền 15 triệu đồng và đình chỉ thi đấu tối thiểu 3 trận.

"Các thành viên Ban Kỷ luật thống nhất phạt Bửu Ngọc 4 trận đấu để răn đe", ông Hường nói.

Lý giải về mức án cấm chỉ đạo tới 4 trận với trợ lý Nguyễn Đức Thịnh, Trưởng ban Kỷ luật Nguyễn Hải Hường cho biết: "Trợ lý Đức Thịnh văng tục, đá chai nước gây phản cảm nên bị xem là có hành vi thiếu văn hóa, bị phạt theo Điều 40, chứ không phải theo Điều 68 - Phản ứng. Hơn nữa tại lượt đi, ông Thịnh cũng bị xử phạt vì lỗi phản ứng. Đó là tình tiết tăng nặng".