Tranh cãi về điều khoản giải phóng hợp đồng của De Gea

ANTĐ - Bất chấp mới gia hạn hợp đồng với M.U, tương lai của thủ môn David de Gea vẫn là một chủ đề gây tranh cãi. 

Mới đây, De Gea đã khiến giới hâm mộ thêm tò mò sau khi từ chối phủ nhận về việc anh và M.U có một điều khoản phá vỡ hợp đồng.

De Gea vừa trình diễn phong độ rất ấn tượng giúp Tây Ban Nha giành chiến thắng 1-0 trên sân của Ukraine qua đó sớm bảo đảm tấm vé dự VCK Euro 2016. Tuy nhiên, phát biểu sau trận đấu, ngôi sao này lại từ chối nói về tương lai của mình.

“Bạn có thể hỏi Jorge Mendes (người đại diện của De Gea) về chủ đề này”, De Gea trả lời phóng viên.

Giấc mơ trở lại quê hương thi đấu cho Real Madrid của De Gea bị phá sản vào ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng mùa hè. Thủ môn này sau đó ký hợp đồng mới tiếp tục ở lại thi đấu cho M.U.

Tuy nhiên, thỏa thuận đó không có nghĩa De Gea sẽ gắn bó lâu dài với đội bóng chủ sân Old Trafford. Theo The Sun, điều khoản phá vỡ hợp đồng giữa M.U và De Gea là 30 triệu bảng, nhưng thông tin này chưa được những người trong cuộc khẳng định.
Ngoài ra, giới thạo tin cũng đồn đoán rằng, kể cả trong trường hợp điều khoản phá vỡ hợp đồng là 30 triệu bảng, De Gea có giao kèo riêng để có thể thuận lợi hơn nếu muốn rời Old Trafford vào cuối mùa giải năm nay.