Tranh cãi sau quyết định từ chức của Enrique

ANTD.VN - Trong một diễn biến khá đường đột, HLV của Barcelona, Luis Enrique bất ngờ thông báo quyết định chia tay nhà đương kim vô địch La Liga vào cuối mùa giải. Tuyên bố bất ngờ này đã gây sốc cho rất nhiều người.

Enrique nói về quyết định chia tay Barcelona trong cuộc họp báo sau chiến thắng hủy diệt Sporting Gjion 5-1, kết quả đưa người khổng lồ xứ Catalan soán ngôi số 1 La Liga của đại kình địch Real Madrid (đội chơi ít hơn 1 trận). Thông tin từ chiến lược gia 46 tuổi khiến các cầu thủ cũng như giới hâm mộ ngỡ ngàng.

Trong 3 năm dẫn dắt Barca, Enrique đã tạo dựng được một bộ sưu tập danh hiệu không thua kém bất cứ người tiền nhiệm nào. Ở mùa giải đầu tiên, chiến lược gia này đoạt cú ăn ba: Champions League, La Liga và Cúp Nhà vua Tây Ban Nha, chưa kể Siêu cúp châu Âu và Cúp các CLB vô địch thế giới sau đó. Pep Guardiola nói rằng, Barcelona sắp phải chia tay một HLV hoàn hảo.

Mặc dù vậy, tương lai của Enrique từng được giới truyền thông đề cập từ cách đây vài tháng. Enrique nói rằng, ông ra đi vì cảm thấy mệt mỏi, song những gì Barca thể hiện trên sân cỏ mới là nguyên nhân chính. Bên cạnh những thành công, Enrique phải nhận chỉ trích vì những thất bại xuất hiện ngày càng nhiều.

Những chỉ trích còn đến từ việc ông quyết định từ bỏ triết lý bóng đá mà Guardiola từng đặt nền móng. Dưới triều đại của Enrique, Barcelona không còn kiểm soát bóng vượt trội ở hàng tiền vệ, dẫn đến không ít những hệ lụy. Thảm bại 0-4 tại lượt đi vòng 1/8 Champions League trước PSG là một trong những hậu quả điển hình. 

Nếu nhìn vào thực tế hiện nay, Barcelona khó có thể đảo ngược tình thế tại Champions League, bất chấp quyết định chia tay của Enrique được cho là nguồn động lực khích lệ để họ làm nên lịch sử. Chưa có đội bóng nào trong tiền lệ giành quyền đi tiếp tại giải đấu hàng đầu châu Âu sau khi để thua với tỷ số 0-4 tại trận lượt đi. Ở La Liga, dù giữ ngôi số 1, nhưng đó chỉ là vị trí tạm thời với Barcelona bởi đối thủ của họ còn một trận chưa đấu.

Tương tự như người tiền nhiệm Guardiola, khi cảm nhận được dấu hiệu sa sút, quyết định ra đi của Enrique là sự lựa chọn đúng đắn. Nói trong cuộc họp báo sau trận đấu với Sporting Gjion, chiến lược gia 46 tuổi mô tả, đây là thời điểm thích hợp để chia tay.

Ngay sau khi báo giới tiết lộ về kế hoạch ra đi của Enrique, người ta lập tức đồn đoán về viễn cảnh ai sẽ là người kế nhiệm HLV này. Thomas Tuchel của Dortmund, Ronald Koeman của Everton, Mauricio Pochettino của Tottenham, Jorge Sampaoli của Sevilla và Ernesto Valverde của Athletic Bilbao là những cái tên được nhắc tới trong danh sách ứng cử viên của Barca.