"Trận Pháp - Bỉ là chung kết sớm của World Cup 2018"

ANTD.VN - Chuyên gia bóng đá Vũ Mạnh Hải cho rằng Bỉ tấn công sắc sảo hơn trong khi Pháp lại chắc chắn hơn ở khâu phòng ngự và cặp đấu này có thể xem là chung kết sớm của World Cup năm nay.

PV: Khi World Cup 2018 vừa lăn bóng, ông đã chia sẻ rằng rất háo hức và kỳ vọng vào đội tuyển Bỉ. Thời điểm này, những gì mà thầy trò HLV Roberto Martinez thể hiện có làm một người hâm mộ như ông hài lòng?

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: Tôi nghĩ không riêng tôi mà rất nhiều người hâm mộ đội tuyển Bỉ, cũng như yêu mến các cầu thủ của đội bóng này đều có thể hài lòng với màn thể hiện và thành tích vào tới bán kết của tuyển Bỉ, cũng như kỳ vọng vào một thành tích ấn tượng hơn nữa. 

Ở vòng bán kết tới, trận Bỉ - Pháp có thể xem là chung kết sớm của World Cup năm nay. Hai đội đều có những cá nhân giỏi, chơi cống hiến nên tôi nghĩ trận bán kết tới sẽ rất hay, đẹp mắt.

Chuyên gia bóng đá Vũ Mạnh Hải

+Theo ông, đâu là chìa khóa để một trong hai đội giành chiến thắng?

- Pháp có vẻ cân bằng hơn giữa tấn công và phòng thủ. Tuyến giữa của họ cũng khá ổn định, với một Kante chơi nổi bật, lĩnh xướng được khu trung tuyến. Kinh nghiệm cho thấy đội nào muốn vô địch World Cup phải có một thủ lĩnh thực thụ nơi tuyến giữa, tuyển Pháp năm 1998 cũng thành công một phần nhờ có yếu tố này và nay, Kante đáng được kỳ vọng.

Tuy nhiên, Bỉ cũng có thế mạnh riêng của họ, đó là khâu kiến tạo, họ sở hữu những cầu thủ kiến tạo rất sắc sảo. Những mũi nhọn hàng công như Hazard, Lukaku hay De Bruyne đều rất lợi hại. Có điều, cầu thủ được xem như nhạc trưởng là Pogba lại chưa đạt đỉnh cao phong độ, chưa trận nào chơi tốt kể từ đầu giải đến nay. Phong độ của Pogba là điều bất lợi cho Bỉ lúc này.

Kante (giữa) cùng tuyển Pháp tiến vào bán kết với màn trình diễn thuyết phục

Đây thực sự là cặp đấu cân bằng, khó đoán khi một bên là Bỉ sắc sảo hơn trong tấn công còn Pháp lại ổn định hơn ở khâu phòng ngự. Tôi nghĩ tỉ lệ % vào chung kết của hai đội là 49-51. Ở một trận đấu mà tính quyết liệt, căng thẳng đẩy lên cao thì chỉ một chút lơ là, coi thường đối thủ hoặc đôi khi là sự bốc đồng, thiếu kiềm chế của một cá nhân cũng có thể tác động tới kết quả thắng thua.

+ Cả Pháp và Bỉ đều chưa phải trải qua thi đấu 11m từ đầu giải đến nay nhưng khả năng này ở bán kết là hoàn toàn có thể xảy ra?

- Đúng vậy. Ở một cặp đấu cân bằng như Bỉ - Pháp thì mọi khả năng đều có thể xảy ra và tất nhiên, HLV hai đội đều phải tính tới phương án đấu hiệp phụ và sút luân lưu.

Tuyển Bỉ (áo đỏ) được đánh giá có khả năng kiến tạo, tấn công sắc sảo

+ Cặp bán kết còn lại giữa Anh và Croatia, ông có nghiêng về chiến thắng cho một đội bóng nào không?

- Giống như Bỉ - Pháp, cặp Anh - Croatia cũng khá cân bằng. Anh vào tới bán kết có phần may mắn, dù họ đang sở hữu dàn cầu thủ trẻ tài năng nhưng tôi cho rằng các cá nhân chưa đạt tới phong độ vốn có như họ thể hiện tại giải Ngoại hạng Anh. Croatia có hơi hướng của những nghệ sỹ chơi bóng, khu vực giữa sân của họ nhỉnh hơn tuyển Anh. Song tiếc là Croatia thiếu một trung phong giỏi. Brazil bị loại theo tôi một phần cũng vì thiếu một cá nhân tốt ở vị trí này. Hai đội đều chơi tấn công tốt, nhưng tôi nghĩ Croatia sẽ không thể giành thế chủ động trước Anh được, mà họ sẽ chơi chắc chắn để chờ cơ hội.

+ Vòng bảng và vòng 1/8 từng chứng kiến một số đội bóng chơi phòng ngự tiêu cực, khiến các trận đấu giảm sức hấp dẫn, thậm chí tẻ nhạt. Theo ông điều này có xảy ra ở bán kết?

- Tôi nghĩ là không, bởi cả 4 đội đều có hơi hướng thiên về tấn công. Có thể ở thời điểm nào đó của trận đấu, họ sẽ phải tính toán việc lùi về, chơi chắc chắn phần sân nhà nhưng không phải là cách phòng ngự tiêu cực như một số đội đã bị loại từng thể hiện ở hai vòng đấu trước đó. Và tôi nghĩ, lối chơi thiên tử thủ cũng không hiệu quả ở kỳ World Cup năm nay.

Lịch thi đấu vòng bán kết World Cup 2018

1h ngày 11-7, bán kết 1: Pháp - Bỉ (VTV3 & VTV3 HD)

1h ngày 12-7, bán kết 2: Croatia - Anh (VTV3 & VTV3 HD)