Top 3 HLV hưởng mức lương "khủng" nhất thế giới

ANTD.VN - Những “người cầm quân” vang danh thế giới sẽ khiến nhiều người không khỏi giật mình với mức thu nhập khổng lồ mà họ nhận được. Với nhiều đóng góp trong lối chơi và những danh hiệu mà họ đạt được mỗi năm thì mức lương hậu hĩnh này hoàn toàn xứng đáng.

HLV Simeone nhận mức lương cao nhất thế giới khi gắn bó với Atletico Madrid

Diego Simeone là huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ bóng đá Atletico Madrid, ông từng đạt bảy danh hiệu trong bảy năm hoạt động. Ngoài Siêu Cup châu Âu năm 2012, hai Europa League, một La Liga, một Cup Nhà Vua, một Siêu Cup Tây Ban Nha và hai lần vào chung kết Champions League, ông còn đạt một Siêu Cup châu Âu 2018.

HLV Diego Sineone - người đang có mức lương dành cho HLV cao nhất thế giới

VOV thông tin, theo thống kê của tờ Goal, ở thời điểm hiện tại, mức lương HLV cao nhất thế giới (41 triệu euro/năm) đang dành cho người cầm quân đến từ Argentina – Simeone.

Ông đã tạo nên kì tích khi khiến Atletico Madrid vươn tầm từ một đội bóng trung bình khá ở La Liga trở thành thế lực lớn mạnh tại Champions League và cạnh tranh với hai huyền thoại Real Madrid, Barcelona.

Bằng việc mang về những chiếc cúp danh giá cho Atletico Madrid, HLV này xứng đáng nhận được mức lương kỉ lục.

Tờ Goal cũng cho biết thêm, HLV Diego Simeone và câu lạc bộ Atletico Madrid đã gia hạn hợp đồng đến năm 2022.

HLV Mourinho hưởng mức lương “khủng” với 31 triệu euro/năm

 Nguồn tin từ VOV cho biết, được công nhận là một trong những huấn luyện viên bóng đá xuất sắc nhất thế giới hiện nay, Jose Mourinho đã từng có được mức lương đáng ngưỡng mộ chỉ sau Simeone. 

Top 3 HLV hưởng mức lương "khủng" nhất thế giới ảnh 2

HLV Mourinho được mệnh danh là "người đặc biệt" 

Với triết lý bóng đá sắc sảo, thông minh, ông được mệnh danh là “người đặc biệt” và đã từng dẫn dắt thành công các đội tuyển bóng đá như Porto, Chelsea, Inter Milan, Real Madrid đem về những vinh quang trên sân cỏ. Đặc biệt, năm 2010, Mourinho nhận giải huấn luyện viên xuất sắc nhất thế giới của FIFA.

Năm 2016, Mourinho được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Manchester United với mức lương 31 triệu euro/năm. Sau trận thua Liverpool tháng 12-2018, ông bị sa thải.

Theo thông tin từ Báo Tiền Phong, mới đây, Mourinho nhận được lời mời hợp tác với Guangzhou Evergrande với mức lương cao nhất nhất thế giới từ ông Hứa Gia Ấn. Tuy nhiên, HLV 56 tuổi này đã từ chối vì không muốn xáo trộn cuộc sống gia đình.

Cho đến giờ, ông vẫn chưa tìm được câu lạc bộ mới. Theo nhận định từ các chuyên gia, Mourinho có thể phải chờ đến giữa mùa giải tới, khi một số HLV khác rơi vào nguy cơ bị sa thải mới có thể quay lại với bóng đá.

HLV Benitez hưởng mức lương đứng thứ 3 thế giới khi sang Trung Quốc

Bộc lộ năng khiếu trở thành huấn luyện viên bóng đá từ năm 13 tuổi, Rafa Benitez đã có những thăng tiến đặc biệt trong sự nghiệp của mình.

Top 3 HLV hưởng mức lương "khủng" nhất thế giới ảnh 3

Cựu thuyền trưởng của câu lạc bộ bóng đá Liverpool

Ông từng dẫn dắt thành công các đội tuyển bóng đá như Valencia, Internzionale, Liverpool, Napoli giành lấy những chiếc cúp danh giá. Trong đó, khi dẫn dắt Valencia CF, ông được đánh giá là người thành công nhất trong lịch sử của câu lạc bộ này chỉ sau 3 mùa giải.

Mới đây, Zing đưa tin, cựu HLV Liverpool từ chối gia hạn hợp đồng với Newcastle United và đảm nhận công việc mới tại Dalian Yifang ở Chinese Super League.

Tại câu lạc bộ mới, ông sẽ nhận được mức thu nhập khổng lồ lên tới 12 triệu bảng/năm và trở thành người cẩm quân có mức lương cao thứ 3 thế giới.  

“Sau một chặng đường dài, chúng tôi quyết định bắt đầu một thử thách mới. Tôi rất hạnh phúc khi được ở đây để thực hiện những dự án tiếp theo của mình với Dalian Yifang” – đây là những dòng chia sẻ của Rafa Benitez trên trang Twitter của mình. Điều này cho thấy, ông rất hài lòng với “bến đỗ” mới tại Trung Quốc.

Huấn luyện viên bóng đá – nghề thời thượng và nhiều rủi ro

Bóng đá trở thành môn thể thao vua trên thế giới và ngày càng có sức hấp dẫn mãnh liệt. Không ít những bạn trẻ thưởng thức những trận cầu tuyệt đỉnh rồi đem lòng mơ ước trở thành những huấn luyện viên thần tượng.

Tuy nhiên, ngoài việc phải có con mắt nhìn người chuẩn xác, kinh nghiệm và chiến thuật riêng, các HLV  còn phải chịu sức ép từ rất nhiều phía.

Cái khác trong nghề trồng người của các huấn luyện viên bóng đá có lẽ là sự gian khổ và khắc nghiệt.

Tuy không phải đối mặt với ranh giới giữa sống và chết hàng ngày những huấn luyện viên bóng đá được coi là một “nghề rủi ro” bởi khoảng cách giữa vinh quang và thất bại chỉ cách nhau trong gang tấc.

Nhiều người cho rằng HLV là người nhàn rỗi, đứng sau hưởng tiếng thơm từ những học trò. Không phải ai cũng hiểu được những nhọc nhằn và khắc nghiệp của những nhà cầm quân.

Nếu đã có tình yêu và với bóng đá thì khi họ thất bại đừng vội phê phán người HLV. Hãy bằng lòng tin dành cho họ để tiếp tục cổ vũ cho những cầu thủ bạn yêu thích.