Phó Chủ tịch CLB TP.HCM Lê Công Vinh:

"Tôi sẽ vừa làm vừa học hỏi"

ANTD.VN - Ở tuổi 31, việc trở thành Phó Chủ tịch một đội bóng chuyên nghiệp được xem là quá sức với một cầu thủ chỉ vừa giã từ sự nghiệp cách đó chưa đầy 1 tháng. Nhưng Công Vinh lại coi đó là lợi thế cho một người trẻ như anh trên con đường hoàn toàn mới này.

Công Vinh sẽ phụ trách các vấn đề chuyên môn của CLB TP.HCM

Sau thất bại của ĐT Việt Nam ở AFF Cup 2016, Lê Công Vinh đã chính thức nói lời giã biệt với sự nghiệp cầu thủ. Dù đã tuyên bố điều này từ trước đó, nhưng việc Công Vinh quyết “dứt áo” vẫn khiến nhiều người hụt hẫng. Và những ngày qua, Công Vinh lại khiến mọi người bất ngờ, khi được giới thiệu là tân Phó Chủ tịch của CLB TP.HCM, đại diện sẽ tham dự V-League mùa tới. 

Khi liên lạc với Công Vinh, anh đã xác nhận điều này: “Tôi sẽ đảm nhận cương vị Phó chủ tịch phụ trách các vấn đề chuyên môn của CLB TP.HCM ở mùa giải tới”. Trên thực tế, cách đây chừng 3 tháng, CLB TP.HCM đã đánh tiếng mời Công Vinh về đầu quân.

Tuy nhiên, ý định này đã phá sản bởi quyết định treo giày vĩnh viễn của chân sút sinh năm 1985. Dù vậy, kinh nghiệm, các mối quan hệ, cùng khả năng giao tiếp rất tốt của Công Vinh là lý do khiến đội bóng tân binh V-League 2017 quyết định mời anh ngồi vào ghế quản lý.

Chủ tịch LĐBĐ TP.HCM Trần Anh Tú khẳng định vai trò của Công Vinh rất quan trọng với đội bóng trong thời gian tới, khi đội bóng đại diện cho TP.HCM này đang bắt đầu quá trình xây dựng để tạo nên một đội hình cạnh tranh trong tương lai gần.

Đã học xong ĐH Luật, nhưng đây là lần đầu tiên Công Vinh đảm nhiệm vai trò quản lý một đội bóng. Với cá nhân anh, có quá nhiều thách thức ở phía trước, nhưng cũng như khi mới chơi bóng, Công Vinh muốn điều đó sẽ giúp anh trưởng thành hơn. 

“Đây là một lĩnh vực hoàn toàn mới với tôi. Tôi đi tới quyết định này, phần vì muốn dành nhiều thời gian bên gia đình, phần muốn thử thách bản thân. Đá bóng và quản lý là hai lĩnh vực không liên quan đến nhau, nhưng tôi đã nhận trách nhiệm thì sẽ làm đến cùng. Tôi sẽ vừa làm vừa học hỏi để hoàn thiện mình”, Công Vinh chia sẻ.

Trước ngày ra mắt đội bóng mới vào 5-1-2017 tới, Công Vinh đã bắt đầu chứng tỏ tầm ảnh hưởng, bằng việc lôi kéo nhiều cầu thủ dạn dày kinh nghiệm về đội bóng, như trường hợp của trung vệ Đình Luật, hậu vệ Âu Văn Hoàn hay tiền vệ Võ Duy Nam.

Sắp tới, có thể sẽ là trụ cột của Hà Nội T&T Victor hay chân sút chơi nổi bật trong màu áo Than Quảng Ninh mùa trước là Diachenko cũng sẽ về đầu quân cho CLB này.

Tất cả được kỳ vọng sẽ giúp CLB TP.HCM (có tiền thân là CLB Cảng Sài Gòn) của HLV Lư Đình Tuấn thành một đội bóng mạnh của V-League, trở lại thời hoàng kim từng 4 lần vô địch quốc gia. 

Từ trước tới nay, chức danh Phó Chủ tịch ở các đội bóng V-League đều “hữu danh vô thực”, có nghĩa là có cũng chỉ để “cho vui” chứ không có ảnh hưởng gì. Người ta đang chờ xem Công Vinh, trong lần đầu tiên với vai trò này, sẽ làm được điều gì khác biệt như cách mà anh từng nhiều lần tạo nên sự khác biệt trên hàng công ĐT Việt Nam suốt bao năm qua hay không.