Tối mai 11-12, Việt Nam nhận cờ đăng cai SEA Games 2021

ANTD.VN - Tối 11-12, SEA Games 2019 sẽ bế mạc tại sân vận động trung tâm ở Tổ hợp thể thao New Clark City, trong đó nghi thức được chú ý nhất là chủ nhà Philippines trao cờ đăng cai SEA Games 31-2021 cho Việt Nam.

Theo kịch bản lễ bế mạc, nghi thức trao cờ đăng cai sẽ diễn ra trong 15 phút. Trong đó có phần trao và nhận cờ, chương trình ca múa nhạc của nước chủ nhà SEA Games 31, giới thiệu về đất nước, con người và thể thao Việt Nam.

Cờ truyền thống của SEA Games sẽ được trao cho Việt Nam tại lễ bế mạc tối 11-12

Chương trình ca múa nhạc sẽ có 3 tiết mục: Hát múa "Hãy đến với con người Việt Nam", Song tấu đàn bầu và đàn nhị "Mái đình làng Việt" và "Hà Nội linh thiêng hào hoa"; Hát múa "Vì một thế giới ngày mai".

Ở tiết mục cuối cùng, dàn nam nữ múa trong trang phục thể thao trắng - đỏ mạnh mẽ cùng với sự xuất hiện trên sân khấu quốc kỳ của các quốc gia tham dự SEA Games 31 tại Hà Nội. Đây là lời chào hân hoan đón các vận động viên các quốc gia Đông Nam Á cùng đến với Hà Nội - Việt Nam vào năm 2021.

Dự kiến lãnh đạo Bộ VH-TT&DL và UBND TP Hà Nội sẽ cùng có mặt để nhận cờ đăng cai SEA Games 31 trong lễ bế mạc SEA Games 30.

Đại hội Thể thao Đông Nam Á - SEA Games lần thứ 31-2021 dự kiến diễn ra ở Hà Nội và một số tỉnh lân cận dự kiến từ ngày 21-11-2021 đến ngày 2-12-2021, với khoảng 36-40 môn thể thao, trong đó đa phần là các môn nằm trong hệ thống thi đấu Olympic.

Theo trình tự luân phiên, Việt Nam sẽ đăng cai SEA Games 32 vào năm 2023. Tuy nhiên, Ủy ban Olympic Campuchia đã xin cho Campuchia được đăng cai SEA Games 2023 nên Việt Nam sẽ đăng cai sự kiện này sớm hơn dự kiến.