Tiết lộ ưu tiên chuyển nhượng hàng đầu của Mourinho cho M.U

ANTĐ - Zlatan Ibrahimovic đang lấp ló bên “cánh gà” để gia nhập M.U, nhưng tiền đạo Karim Benzema mới được coi là ưu tiên chuyển nhượng hàng đầu của HLV Jose Mourinho, người chuẩn bị được xác nhận tiếp quản băng ghế huấn luyện từ Louis van Gaal. 

Theo kế hoạch, Mourinho dự kiến được M.U công bố quyết định bổ nhiệm vào băng ghế huấn luyện của sân Old Trafford trong ngày hôm nay. Người đại diện của Mouirnho, Jorge Mendes đã tới London thảo luận hợp đồng với phó Chủ tịch của M.U, Ed Woodward, diễn biến cho thấy câu chuyện để “Người đặc biệt” tới Quỷ đỏ chỉ còn là vấn đề thời gian.

Mourinho muốn kéo học trò cũ Benzema tới Old Trafford

Bất chấp chưa chính thức trở thành HLV của M.U, Mourinho đã bắt đầu khởi động cỗ máy chuyển nhượng, nhằm nhanh chóng đưa “Nhà hát của những giấc mơ” trở lại thời hoàng kim giống như thời của Sir Alex Ferguson.

Sau khi Van Gaal bị sa thải vào hôm thứ Hai (24-5) và Mourinho sửa soạn ngồi vào ghế nóng, sẽ có nhiều thay đổi diễn ra tại Old Trafford. Cùng với một số gương mặt phải ra đi, người ta đang quan tâm tới những mục tiêu tiềm năng gia nhập M.U.

Một số nguồn tin cho biết, Ibrahimovic, cầu thủ tự do rời PSG sau khi mãn hạn hợp đồng trong mùa hè năm nay, đang tiến gần tới hợp đồng gia nhập Old Trafford. Tiền đạo người Thụy Điển được cho là có mối quan hệ gần gũi với Mourinho và “Người đặc biệt” muốn ngôi sao 34 tuổi đóng một vai trò trong “cuộc cách mạng” tại M.U.

Tuy nhiên, theo giới thạo tin, Benzema đang được xác định là ưu tiên tuyển mộ hàng đầu của Mourinho trong mùa hè năm nay.

Benzema, cầu thủ từng từ chối gia nhập M.U vào mùa hè năm 2009 để ký hợp đồng với Real Madrid, ghi 79 bàn trong 150 trận dưới triều đại của Mourinho hồi còn làm việc ở Santiago Bernabeu.

Cũng giống như trường hợp của Ibrahimovic, Benzema có mối quan hệ thân mật với Mourinho, điều sẽ giúp cho cuộc đàm phán giữa 2 bên thuận lợi hơn. Dù vậy, trong lúc bày tỏ sự sẵn sàng ủng hộ “Người đặc biệt” ở bất cứ thương vụ nào, quan chức của M.U lo ngại họ khó có thể lấy được chữ ký của ngôi sao người Pháp.

Benzema hiện đang thương thảo hợp đồng mới với Real Madrid, thỏa thuận giúp ngôi sao này nhận 150.000 bảng tiền lương mỗi tuần và gắn bó tương lai tại Madrid cho đến năm 2020. Bất chấp gặp rắc rối vì liên quan tới scandal sử dụng băng sex tống tiền đồng đội tại đội tuyển Pháp, Mathieu Valbuena, Benzema vẫn được trọng dụng tại Bernabeu.

Bên cạnh đó, việc Zidane gặt hái thành công kể từ lúc tiếp quản băng ghế huấn luyện của Rafael Benitez trở thành rào cản lớn với tham vọng tuyển mộ Benzema của M.U.