Tiền vệ Huy Hùng: "Cảm giác ghi bàn trong trận chung kết AFF Cup rất khó tả"

ANTD.VN - Tiền vệ Nguyễn Huy Hùng cho biết bàn thắng vào lưới Malaysia trên sân Bukit Jalil ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 là kỷ niệm đẹp, đáng nhớ trong sự nghiệp một cầu thủ.

Phút 22 trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018, nhận đường chuyền bên cánh trái của Phan Văn Đức, Huy Hùng từ trung lộ thoát xuống dứt điểm thành công mở tỷ số, giúp ĐT Việt Nam có thế trận tốt và chơi hưng phấn trước sức ép của 8 vạn cổ động viên đội khách.

"Ghi bàn trong một trận chung kết AFF Cup là điều bất cứ tuyển thủ Việt Nam nào cũng mong muốn. Cảm giác của tôi khi đó là rất khó tả, một kỷ niệm rất tuyệt vời", Huy Hùng mở đầu cuộc trả lời phỏng vấn giới truyền thông bên lề buổi tập của ĐT Việt Nam tại Hà Nội, chiều 13-12.

Huy Hùng (29) ăn mừng bàn thắng đáng nhớ trong sự nghiệp

PV: Hùng cùng đồng đội đã quen với điều kiện thời tiết Hà Nội chưa?

Tiền vệ Nguyễn Huy Hùng: Đang từ thời tiết nắng nóng hơn 30 độ C tại Malaysia, trở về Hà Nội mưa rét hơn 10 độ C nên khó tránh khỏi cảm giác lạnh khi vừa xuống sân bay, tuy nhiên toàn đội được trang bị áo ấm nên cũng không ai gặp vấn đề gì. 

PV: Bạn đánh giá thế nào về lối chơi của Malaysia?

Tiền vệ Nguyễn Huy Hùng: Các cầu thủ của Malaysia giàu thể lực, kiểm soát bóng rất tốt. Mặc dù đội tuyển Việt Nam có lợi thế nhất định song không vì thế mà chủ quan, toàn đội đã chuẩn bị rất kỹ cho trận lượt về, mong sẽ đạt kết quả tốt.

PV: Trận lượt đi chúng ta thua 2 bàn đều tư các tình huống cố định, bạn nghĩ sao?

Tiền vệ Nguyễn Huy Hùng: Anh em cầu thủ sẽ rút kinh nghiệm và tập trung hơn ở những tình huống cố định, tránh bàn thua không đáng có. Sau hơn một ngày nghỉ ngơi, dự kiến ngày 14-12, thầy Park cùng toàn đội sẽ họp bàn vạch chiến lược cho trận chung kết lượt về sau đó một ngày. Cá nhân Hùng mong tất cả người hâm mộ sẽ luôn sát cánh, đến sân cổ vũ hết mình cho đội tuyển.