Tiền đạo U20 Việt Nam bật khóc khi lỡ cơ hội ghi bàn ở World Cup

ANTD.VN - Tiền đạo Đinh Thanh Bình đã phải gạt nước mắt rời sân vì chấn thương, khép lại hoàn toàn cơ hội có thể ghi bàn của anh ở VCK U20 World Cup 2017.

Phút 31 trận đấu giữa Việt Nam và Honduras, khi tỉ số đang là 0-0, tiền đạo mang áo số 10 Đinh Thanh Bình đã nằm sân vì chấn thương, sau khi va chạm với số 2 Maldgnado của U20 Honduras.

Tiền đạo Đinh Thanh Bình khi còn thi đấu trên sân

Thấy học trò không thể tiếp tục thi đấu, HLV Hoàng Anh Tuấn buộc phải thay tiền đạo năng nổ này ra khỏi sân bằng một chân sút khác là Trần Thành.

Trong khoảnh khắc đó, biết mình không thể cố gắng hơn được nữa, Thanh Bình đã bật khóc vì giấc mơ ghi dù chỉ 1 bàn ở U20 World Cup 2017 đã hoàn toàn tan vỡ.

Ở trận ra quân gặp New Zealand, chính Thanh Bình là người có cơ hội tốt nhất để mở tỉ số cho Việt Nam, nhưng cú sút cận thành của anh đã đi chệch cột dọc.

Đinh Thanh Bình chắc chắn sẽ là một trong những người buồn nhất của U20 Việt Nam, khi chúng ta rời sân với tỉ số thua 0-2, chính thức rời U20 World Cup với 1 điểm và vị trí cuối cùng của bảng E.