Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XVIII - 2018 Cúp Number 1 Active

Tiền đạo của đội tân binh mơ trở thành Vua phá lưới hay nhất lịch sử

ANTD.VN - Lần đầu tiên và cũng sẽ là lần duy nhất dự giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo ANTĐ, chân sút Nguyễn Quý Vinh của trường THPT Quốc tế Việt Nam muốn để lại dấu ấn sâu đậm.

Trận ra quân của THPT Quốc tế Việt Nam trước THPT Phan Huy Chú (Đống Đa), một mình Nguyễn Quý Vinh ghi cả 3 bàn, mang về chiến thắng nhọc nhằn nhưng đầy quý giá cho đội nhà với tỉ số 3-2. Các cầu thủ trường Quốc tế không thể mơ có một sự khởi đầu ngọt ngào và cảm xúc hơn thế, nhất là khi đó là lần trình làng đầu tiên của họ tại giải đấu này.

Quý Vinh tự hào bên chiếc áo giải An ninh Thủ đô

Những bàn thắng mà Quý Vinh ghi được cũng giúp cầu thủ mang áo số 11 này lọt vào top những tay săn bàn hàng đầu tại giải. Lúc này, Vinh chỉ đang còn kém Khắc Khải (THPT Phùng Khắc Khoan - Thạch Thất) đúng 1 bàn, và chặng đường thi đang rất dài ở phía trước.

"Em cảm thấy rất sung sướng và hạnh phúc, sau khi lập được một hattrick cho đội mình. Điều đó càng ý nghĩa hơn khi nó trực tiếp mang về 3 điểm, trong trận đầu tiên của trường Quốc tế tại giải bóng đá học sinh do báo ANTĐ tổ chức. Em đã chia sẻ với đồng đội và những người thân ngay sau đó", Quý Vinh nói.

Quý Vinh năm nay học lớp 12. Điều đó đồng nghĩa, giải đầu tiên mà cầu thủ này tham dự, cũng sẽ là giải đấu cuối cùng. Bởi năm sau, tiền đạo có nước da ngăm đen này sẽ tốt nghiệp, rời xa mái trường cấp ba.

Quý Vinh (bìa trái) cùng những người bạn tham gia giải bóng đá học sinh 2018

Sau 17 mùa giải, cột mốc ghi nhiều bàn thắng nhất một mùa của Nguyễn Tiến Thọ (THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - 12 bàn) vào năm 2002 vẫn chưa có chân sút nào vượt qua.

Chính vì thế, Vinh muốn để lại dấu ấn sâu đậm tại giải, từ chút "vốn" là hattrick có được ngay trong trận đấu đầu tiên. "Mục tiêu của em trong những trận đấu tới là ghi được thêm nhiều bàn thắng nữa, để đóng góp vào thành tích chung của đội. Hiện tại, THPT Quốc tế không đặt chỉ tiêu nào cụ thể, mà chỉ cố gắng phấn đấu vượt qua từng trận và đi càng sâu càng tốt. Cá nhân em muốn mỗi trận ra sân đều ghi bàn, và nếu có thể sẽ giành ngôi Vua phá lưới, và vượt qua cột mốc 12 bàn trong lịch sử của giải", Quý Vinh chia sẻ. 

Chiều thứ Tư (24-10) tới, THPT Quốc tế của Quý Vinh sẽ bước vào trận đấu thứ 2 của mình tại bảng I, với đối thủ là THPT Bắc Hà. Nếu giành thêm 3 điểm, đội bóng tới từ Hà Đông này sẽ thuận lợi hơn nhiều trên hành trình giành vé vào vòng hai. Hãy chờ xem Quý Vinh sẽ làm gì để tiếp tục ghi bàn thắng và mang về thêm những điểm số cho đội nhà.

Lịch thi đấu chiều thứ Tư 24-10:

14h:

Bảng Z: THPT Đoàn Thị Điểm – THPT Hoàng Cầu

Bảng U: THPT Nguyễn Trãi (Ba Đình) - THPT Lomonoxop

Bảng B: THPT Cầu Giấy – THPT Trí Đức

Bảng C: THPT Đông Kinh –THPT Nguyễn Huệ (Bắc Từ Liêm)

Bảng D: THPT Trần Hưng Đạo (Thanh Xuân) – THPT Đa Trí Tuệ

15h:

Bảng E: THPT Nguyễn Du (Thanh Oai) – THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

Bảng F: THPT Trương Định – THPT Khoa học Giáo dục

Bảng G: THPT TH School – THPT Đại Việt

Bảng H: THPT Lý Thường Kiệt – THPT Chuyên Ngoại ngữ

Bảng I: THPT Bắc Hà – THPT Quốc tế

16h:

Bảng K: THPT Phan Đình Phùng – THPT Hoài Đức A

Bảng L: THPT Marie Curie - THPT Wellspring

Bảng M: THPT Việt Đức – THPT Nguyễn Trãi (Thường Tín)

Bảng N: THPT Chuyên Nguyễn Huệ - THPT Ngô Sỹ Liên (Chương Mỹ)

Bảng O: THPT Tây Đô (Nam Từ Liêm) – THPT Yên Hòa

ảnh 1