Tiền đạo 32 tuổi Talaha khẳng định "đã có cách ghi bàn vào lưới ĐT Việt Nam"

ANTD.VN - Tiền đạo 32 tuổi Talaha - người đã ghi 5 bàn thắng cho ĐT Malaysia tại AFF Cup 2018, cho biết đã có cách vượt qua hàng phòng ngự Việt Nam để ghi bàn ở trận chung kết lượt đi tối 11-12.

Ở trận đấu tại vòng bảng, ĐT Malaysia đã phải đón nhận thất bại 0-2 trên sân Mỹ Đình trước ĐT Việt Nam. Trong lần tái ngộ này tại Bukit Jalil, tiền đạo Talaha đang rất khát khao đem về một tỷ số có lợi cho Malaysia.

"Chúng tôi đã rút ra nhiều bài học bổ ích từ trận thua ở Hà Nội. Chúng tôi biết cả đội sẽ cần chấn chỉnh lại bởi trận đấu sắp tới là chung kết. Dĩ nhiên, ĐT Malaysia mong muốn có được bàn thắng mở tỷ số ở trận đấu tới và chiếm lấy lợi thế tâm lý trên sân nhà", Talaha nói trên tờ Bharian Online.

Tiền đạo 32 tuổi Talaha khẳng định "đã có cách ghi bàn vào lưới ĐT Việt Nam" ảnh 1

Talaha từng bị vô hiệu hóa trong trận ĐT Malaysia thua ĐT Việt Nam 0-2 ở vòng bảng

Talaha, 32 tuổi, đang là niềm hi vọng ghi bàn số 1 của ĐT Malaysia ở chung kết khi đã 5 lần lập công tại giải, chỉ kém Adisak Kraisorn (Thái Lan, 8 bàn) trong cuộc đua danh hiệu "Vua phá lưới".

Talaha thừa nhận đã gặp phải nhiều khó khăn và không thể lập công trên sân vận động Mỹ Đình ở vòng bảng. Dù vậy, sau khi phân tích lại các tình huống ở trận đấu đó, ngôi sao của ĐT Malaysia tỏ ra đầy quyết tâm về khả năng có bàn thắng ở trận chung kết.

"Tôi có theo dõi lại trận đấu với họ (ĐT Việt Nam) tại vòng bảng. Phải thừa nhận tôi đã mắc phải một số sai lầm trên sân. Tuy nhiên, cũng theo các băng hình, tôi nghĩ mình đã có một số cách để phá vỡ hàng phòng ngự đối thủ này. Tôi hi vọng sẽ kịp có mặt ở trận đấu chung kết và đang nóng lòng chọc thủng lưới thủ môn Đặng Văn Lâm", Talaha nói.

Ở trận bán kết với Thái Lan hôm 5-12, Talaha dính chấn thương phải rời sân phút 80. Tuy nhiên giới truyền thông Malaysia cho biết, tiền đạo 32 tuổi này có đủ sức khỏe ra sân ở trận chung kết lượt đi tối 11-12.