Tiến Cương bất ngờ thất bại trong ngày thi đấu đầu tiên

ANTD.VN - Cung thủ số 1 Việt Nam Nguyễn Tiến Cương gây bất ngờ khi chỉ xếp thứ tư nội dung toàn năng cung ba dây trong ngày khởi tranh môn bắn cung Đại hội thể thao toàn quốc 2018.

Trong ngày thi đấu đầu tiên diễn ra nộii dung toàn năng với 50m cung ba dây nam, nữ và 70m cung một dây nam, nữ.

Bất ngờ đã xảy ra tại nội dung cung 3 dây khi cung thủ dày dặn kinh nghiệm Nguyễn Tiến Cương - người giành HCV nội dung này tại Cúp vô địch bắn cung quốc gia tháng 9-2018 chỉ xếp thứ 4, với 688 điểm.

Tiến Cương (bên trái) tuột HCV ở nội dung sở trường

HCV thuộc về Thái Hồng Quân (đoàn Đăk Lăk, người đã thua chính Tiến Cương ở giải đấu tháng 9 vừa qua (697 điểm so với 700 điểm của Tiến Cương). Hai VĐV của Vĩnh Long là Thạch Phi Hùng (694 điểm) và Nguyễn Văn Đầy (689 điểm) chia nhau HCB và HCĐ.

Ở nội dung cung ba dây nữ, Châu Kiều Oanh (Trà Vinh) xuất sắc giành tấm HCV khi đạt 635 điểm.

Trong khi đó ở nội dung cung 1 dây nữ, niềm hy vọng của đoàn chủ nhà Hà Nội là Lộc Thị Đào thi đấu không thành công khi chỉ giành HCB với 646 điểm. HCV thuộc về Nguyễn Thị Ngọc Thắm (An Giang) với 652 điểm. HCĐ thuộc về Nguyễn Thị Phương (Phú Thọ).

Còn tại nội dung cung 1 dây nam, HCV thuộc về Nguyễn Hoàng Phi Vũ (Hải Dương) sau 2 lượt bắn đạt 670 điểm.

Với việc để tuột 2 HCV ở hai nội dung thế mạnh, đoàn chủ nhà Hà Nội chỉ giành được 2 HCB, 1 HCĐ. Tạm dẫn đầu là Hải Dương với 1 HCV, 1 HCB. Ba đoàn bám sau là Đăk Lăk, An Giang, Trà Vinh với cùng 1 HCV.