HLV trưởng ĐT Việt Nam Hữu Thắng:

"Tiếc nhất là không gọi được Công Phượng"

ANTĐ - Chiều qua 11-3, trong buổi họp báo công bố danh sách ĐT Việt Nam tập trung cho vòng loại World Cup 2018, tân HLV trưởng ĐT Việt Nam Nguyễn Hữu Thắng đã chia sẻ rất nhiều về đội hình 32 cầu thủ ông sẽ gọi lên đợt này.

"Tiếc nhất là không gọi được Công Phượng" ảnh 1Không gọi được Công Phượng trở về là một trong những điều tiếc nuối nhất
của HLV Hữu Thắng

Đây là lần đầu tiên VFF tổ chức một buổi họp báo để công bố danh sách tập trung đội tuyển và cũng là lần đầu tiên một HLV trưởng ĐT quốc gia giải đáp hầu như mọi thắc mắc của báo chí xung quanh bản danh sách này.

Theo đó, để chuẩn bị cho trận đấu với Đài Loan ngày 24-3 và Iraq ngày 29-3 tại vòng loại World Cup 2018, HLV Hữu Thắng đã điền tên 32 cầu thủ trong danh sách được gọi. Ông hé lộ ông là người toàn quyền quyết định trong việc gọi cầu thủ và không bị tác động bởi ai khác. Hầu hết vẫn là những cái tên quen thuộc, đang có phong độ tốt ở V-League trong màu áo các CLB như Công Vinh, Anh Đức, Văn Quyết, Phi Sơn…

Bên cạnh đó, hai cầu thủ trẻ đang thi đấu ở nước ngoài là Tuấn Anh (Yokohama) và Xuân Trường (Incheon United) cũng được gọi về nước đợt này. Một cái tên đáng chú ý là Công Phượng, do chưa bình phục chấn thương, nên đã không được gọi. HLV Hữu Thắng tỏ ra rất tiếc về điều này: “Tôi rất lấy làm tiếc vì không thể gọi Công Phượng lên tuyển đợt này. Đó là một cầu thủ có những kỹ năng mà tôi cần. CLB Mito Hollyhock đã có văn bản trả lời khẳng định Phượng chưa bình phục chấn thương, nên chúng tôi không còn cách nào khác”.

Không có Công Phượng, nhưng trong danh sách triệu tập của HLV Hữu Thắng lại có một cái tên để lại nhiều dấu hỏi. Đó là tiền vệ Tấn Tài của B.Bình Dương. Hơn 1 năm trước, Tấn Tài từng tuyên bố giã từ đội tuyển quốc gia để tập trung cho sự nghiệp ở CLB. Thế nên, việc anh vẫn có tên khiến cho không ít người thắc mắc. Về điều này, bản thân HLV Hữu Thắng cũng tỏ ra ngạc nhiên. “Quả thật tôi không hề biết chuyện Tấn Tài đã giã từ đội tuyển quốc gia. Tôi gọi cậu ấy vì tôi nghĩ đó là cầu thủ đang có phong độ tốt. Tuy nhiên, tôi sẽ trao đổi với Tấn Tài. Cánh cửa của đội tuyển luôn rộng mở với những ai có khát khao cống hiến. Còn những người vì lý do nào đó không tha thiết nữa, tôi cũng không thể ép buộc họ”, tân HLV trưởng ĐT Việt Nam nói.

Một nhân vật nữa cũng đáng chú ý trong danh sách 32 tuyển thủ của HLV Hữu Thắng là hậu vệ Quế Ngọc Hải. Lần đầu tiên sau 6 tháng qua, Ngọc Hải đã trở lại ĐT quốc gia sau quãng thời gian bị treo giò. Đây là quyết định không bất ngờ bởi cách đây ít ngày, HLV Hữu Thắng được cho là đã có những tác động tới VFF để Ban kỷ luật xóa án sớm cho hậu vệ này. Quế Ngọc Hải luôn mang ơn và coi Hữu Thắng như một người cha, người anh của mình. Anh hứa hẹn sẽ thi đấu với ngọn lửa nhiệt huyết  và đây là điều mà HLV Hữu Thắng rất cần cho giai đoạn tới. 

Cũng tại buổi họp báo, tân HLV trưởng ĐT Việt Nam khẳng định ông sẽ trung thành với triết lý xây dựng đội tuyển là một tập thể mạnh mẽ, đồng nhất, chứ không dựa trên bất cứ ngôi sao nào. “Ở đội bóng của tôi, sẽ không có ai là ngôi sao cả. Ngôi sao chính là tập thể. Để định hình lối chơi cho đội tuyển chắc chắn cần khoảng thời gian nhất định. Nhưng tôi sẽ hướng cầu thủ chơi bóng ngắn, trung bình và nhuyễn trong tấn công”, HLV Hữu Thắng nói. Được biết, ĐT Việt Nam sẽ tập trung đầy đủ trước ngày 14-3 tại Hà Nội.

Danh sách tập trung ĐT Việt Nam

Thủ môn: Bùi Tấn Trường (B.BD), Phí Minh Long (HN T&T), Nguyên Mạnh (SLNA), Tuấn Linh (Than.QN)

Hậu vệ: Quế Ngọc Hải, Đình Đồng, Đình Hoàng (SLNA), Tiến Duy, Thanh Hiền (Than.QN), Tiến Dũng (Viettel), Tiến Thành (Cần Thơ), Đình Luật, Âu Văn Hoàn, Nguyễn Xuân Thành (B.BD)

Tiền vệ: Đỗ Duy Mạnh, Thành Lương (HN T&T), Văn Thanh (HAGL), Xuân Trường (Incheon United), Thanh Trung (Quảng Nam), Hoàng Thiên (SHB Đà Nẵng), Phi Sơn (SLNA), Minh Tuấn, Hồng Quân (Than.QN), Hoàng Thịnh (FLC Thanh Hóa), Tuấn Anh (Yokohama FC), Lê Tấn Tài (B.BD).

Tiền đạo: Văn Quyết (HN T&T), Văn Thắng (Hải Phòng), Văn Toàn (HAGL), Đình Tùng (FLC Thanh Hóa), Lê Công Vinh, Nguyễn Anh Đức (B.BD)