"Thuyền trưởng" Park Hang Seo vấp hàng loạt khó khăn trước thềm AFF Cup 2018

ANTD.VN - Chỉ còn khoảng 1 tháng để chuẩn bị sẵn sàng cho giải đấu AFF Suzuki Cup 2018, song HLV Park Hang Seo lại đang vô cùng đau đầu trước không ít thay đổi “ập đến” vào thời điểm này.

Theo kế hoạch ban đầu, HLV Park Hang Seo trở lại Việt Nam sau 3 tuần nghỉ phép ở quê nhà Hàn Quốc vào ngày 27-9. Tuy nhiên, ông Park đã quyết định sang Việt Nam sớm hơn dự kiến bởi khối lượng công việc cần chuẩn bị cho giải đấu mới AFF Suzuki Cup 2018. Do đó, thầy Park đã có mặt ở Việt Nam từ hôm 25-9 để lên kế hoạch tới xem 3 vòng đấu cuối của V-League, cúp quốc gia và hạng Nhất.

HLV Park Hang Seo đã có mặt tại Việt Nam từ ngày 25-9

Tuy nhiên, ngay khi đặt chân tới Việt Nam, HLV trưởng ĐT Việt Nam đã gặp phải ít vấn đề cần giải quyết.

Lịch tập trung đội bị lùi

"Thuyền trưởng" Park Hang Seo vấp hàng loạt khó khăn trước thềm AFF Cup 2018 ảnh 2

Lịch hội quân bị lùi lại gây không ít khó khăn đối với cả thầy Park lẫn những học trò

Ngày 24-9, VFF đã chốt lại lịch đá bù cho các giải bóng đá Việt Nam sau khi bị tạm hoãn vì một vài lý do khách quan.

Cụ thể, ban tổ chức giải lùi vòng 24 từ ngày 23-9 xuống ngày 28-9. Ở vòng 25 V-League, 7 trận đấu diễn ra đồng loạt vào 17h00 ngày 2-10, còn trong vòng cuối 26 V-League, các đội tuyển cũng tranh tài vào hồi 17h00 ngày 6-10.

Tương tự, Trận chung kết cúp quốc gia 2018, cũng được điều chỉnh lùi từ ngày 10-10 sang ngày 12-10 đối với trận lượt đi, và từ ngày 14-10 sang 15-10 đối với trận lượt về.

Điều này đã gây ảnh hưởng không nhỏ đối với kế hoạch tập hợp đội hình của HLV Park Hang-seo trước thềm AFF Cup 2018.

Ban đầu, ĐT Việt Nam dự kiến sẽ hội quân vào ngày 11-10, nhưng với tình hình hiện tại, mốc thời gian này chắc chắn sẽ phải lùi lại. Cúp Quốc gia kéo dài đến tận 15-10 mới kết thúc, sau đó các cầu thủ cũng cần thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức, nên sớm nhất cũng phải đến nửa cuối tháng 10 đội mới tập hợp được đầy đủ nhân sự. Trong khi đó,  AFF Cup 2018 sẽ khởi tranh vào ngày 8-11 tới. Tính ra, ông Park Hang Seo chỉ có khoảng hơn 20 ngày để lắp ghép, xây dựng bộ khung đội hình ưng ý để chuẩn bị cho một giải đấu được xem là quan trọng nhất trong năm.

Một vấn đề nữa đặt ra, là việc đảm bảo thể lực cho các cầu thủ. Vừa mới trải qua một mùa giải căng thẳng kéo dài với mật độ thi đấu dày đặc, việc làm thế nào để cầu thủ không bị hụt hơi, phát huy toàn bộ khả năng của mình cũng vô cùng quan trọng. Việc thi đấu không đảm bảo thể lực có thể gây ra nhiều ảnh hưởng nghiêm trọng, tới cơ thể cầu thủ lần kết quả thi đấu.

Mất đi cánh tay đắc lực trước thềm giải đấu

"Thuyền trưởng" Park Hang Seo vấp hàng loạt khó khăn trước thềm AFF Cup 2018 ảnh 3

Cánh tay phải đắc lực Lê Huy Khoa (bên trái) bất ngờ thôi việc

Những kỳ tích mà ĐT Việt Nam đã đạt được trên đấu trường quốc tế phần lớn đều nhờ vào khả năng dẫn dắt tài ba của vị HLV người Hàn Quốc Park Hang Seo. Tuy nhiên, bởi những khác biệt về ngôn ngữ, nên một nhân vật nữa cũng đóng vai trò quan trọng trong thành công của ĐT nước nhà chính là trợ lý ngôn ngữ của thầy Park, ông Lê Huy Khoa.

Mới đây, thông tin ông Lê Huy Khoa bất ngờ rút lui khỏi ĐT quốc gia ngay trước thềm giải đấu AFF Cup 2018 khiến HLV Park Hang Seo gần như lâm vào “bế tắc”. Đến thời điểm này HLV Park vẫn chưa lên tiếng về sự việc trên, tuy nhiên rõ ràng việc chia tay một trợ lý ngôn ngữ hiểu việc, có thời gian dài gắn bó là điều đáng tiếc.

Lịch họp quân của ĐT Việt Nam bị lùi, kéo theo nhiều hệ lụy liên quan tới đội hình cũng như thể lực của các cầu thủ đã là 1 bài toán khó đối với vị HLV 59 tuổi này. Bây giờ, cánh tay phải đắc lực, vị trợ lý ngôn ngữ giúp ông Park truyền đạt những chỉ đạo của mình tới các học trò cũng bất ngờ thôi việc. Giải AFF Cup 2018 đang tới gần, nhưng những thách thức đối với vị HLV tài ba người Hàn Quốc cũng ngày một nhiều thêm.

Ông Park hiện giờ đang “đau đầu” vừa phải tuyển quân thi đấu, đảm bảo một đội hình mạnh nhất, chất lượng nhất cho ĐT Việt Nam, vừa phải nhanh chóng tìm được một người trợ lý ngôn ngữ mới thay thế vị trí ông Lê Huy Khoa.

Trực tiếp xem “giò” cầu thủ, gấp rút tuyển quân cho ĐT Quốc gia

"Thuyền trưởng" Park Hang Seo vấp hàng loạt khó khăn trước thềm AFF Cup 2018 ảnh 4

HLV Park Hang Seo sẽ trực tiếp tới xem giải đấu V-League để tự mình lựa chọn những chân sút có tiềm năng vào đội tuyển quốc gia

Giữa những thay đổi bất ngờ trước thềm giải đấu AFF Suzuki Cup 2018, HLV Park Hang Seo vừa phải giải quyết các công việc sao cho phù hợp, vừa tự mình tuyển quân để đảm bảo chất lượng tốt nhất cho ĐT Việt Nam trong mùa giải thi đầu lần này.

Ngày 28-9, HLV Park Hang Seo sẽ dự khán một trận đấu ở vòng 24 Nuti Cafe V-League 2018 để xem giò các cầu thủ. Trong thời gian về quê nghỉ phép, ông Park cũng đã giao nhiệm vụ cho các trợ lý theo dõi sát những gương mặt dự kiến được gọi lên đội tuyển Việt Nam trong thời gian sắp tới. Tuy nhiên, với việc trực tiếp quan sát trên sân, HLV người Hàn Quốc có những đánh giá chính xác hơn về phong độ của các tuyển thủ.

HLV Park Hang Seo có 3 vòng đấu V-League để tuyển quân, và trận đầu tiên sẽ dự khán trên sân Tam Kỳ, trong cuộc đọ sức giữa Quảng Nam và Than Quảng Ninh.

Danh sách đội tuyển Việt Nam đến thời điểm này có thể sớm được dự đoán, với nòng cốt là các cầu thủ U23 Việt Nam tham dự giải Asiad vừa qua. Bên cạnh đó, thầy Park cũng mong muốn tìm kiếm và phát hiện được thêm nhiều gương mặt tiềm năng mới tham gia vào ĐT quốc gia.